Lực lượng của ông Gaddafi tấn công các mỏ dầu

Lực lượng của ông Gaddafi tấn công các mỏ dầu
Phiến quân Libya ngày 4-4 cho biết binh sĩ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã tấn công các mỏ dầu ở khu vực phía Nam xa xôi, nơi lực lượng nổi dậy hy vọng sử dụng để tài trợ cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tháng qua chống lại chế độ Gaddafi.

Lực lượng của ông Gaddafi tấn công các mỏ dầu

>> Sang châu Âu tìm giải pháp đình chiến

Phiến quân Libya ngày 4-4 cho biết binh sĩ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã tấn công các mỏ dầu ở khu vực phía Nam xa xôi, nơi lực lượng nổi dậy hy vọng sử dụng để tài trợ cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tháng qua chống lại chế độ Gaddafi.

Phiến quân tại Libya
Phiến quân tại Libya.

Trong một tuyên bố, tổ chức Các công dân vì một Libya Dân chủ có quan hệ với quân nổi dậy nói: "Lực lượng dân quân của chính quyền đã tấn công mỏ dầu Mislah và đang tiến đến mỏ Sarir nằm sâu xuống phía Nam. Mỏ dầu Nafourah, ở rất gần mỏ Mislah, cũng sẽ sớm bị tấn công."

Nhóm này đồng thời hối thúc NATO và LHQ hành động để ngăn chặn cuộc tấn công kể trên.

Trong diễn biến cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron đã bất ngờ thăm một căn cứ của Italy nơi chứa các máy bay chiến đấu của Anh thực thi vùng cấm bay ở Libya và thông báo bổ sung bốn máy bay Tornado cho sứ mệnh này trong vài ngày tới. Theo đó, Anh sẽ có 10 máy bay Typhoon phục vụ sứ mệnh thực thi vùng cấm bay và tổng cộng 12 máy bay oanh kích Tornado tham gia các chiến dịch.

Tại London, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết cuộc họp đầu tiên của nhóm liên lạc quốc tế về Libya sẽ diễn ra vào tuần tới ở thủ đô Doha của Qatar và ông sẽ tham dự sự kiện này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Kuwait Mohammad al-Salem al-Sabah ngày 4-4 cho biết nước này sẽ chính thức công nhận lực lượng nổi dậy ở Libya trong vài ngày tới, động thái sẽ khiến Kuwait trở thành quốc gia Arập thứ hai sau Qatar chính thức công nhận nhóm nổi dậy.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG