Mỹ:

Lùm xùm chuyện con gái ứng viên Phó Tổng thống có bầu trước ngày cưới

Lùm xùm chuyện con gái ứng viên Phó Tổng thống có bầu trước ngày cưới
TP - Ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Sarah Palin vừa tiết lộ hai câu chuyện khiến giới truyền thông Hoa Kỳ xôn xao về cuộc đời riêng của bà.

Chuyện thứ nhất, bà Sarah công bố rằng con gái ruột mới 17 tuổi của mình chưa kết hôn nhưng đã có bầu khoảng 5 tháng và cô dự định sẽ để nuôi chứ không phá thai.

Chuyện thứ hai, là hiện nay bản thân bà Sarah Palin đang bị cơ quan tư pháp điều tra về vụ có hay không việc bà đã lạm quyền cách chức một nhân viên khi còn làm Thị trưởng thành phố Wasilla, bang Alaska.

Hai sự việc trên sẽ chẳng có gì mà ầm ỹ nếu bà Sarah Palin không vừa được ứng viên Tổng thống Mỹ 2008 của đảng Cộng hòa John McCain chọn làm người liên danh trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Vấn đề mà báo chí Mỹ đặt ra là liệu trước khi lựa chọn bà Sarah Palin làm ứng viên Phó Tổng thống, Thượng nghị sĩ John McCain có biết trước hai chuyện đời tư nói trên của bà Sarah Palin hay không.

Việc thẩm tra lý lịch của bà Sarah Palin được các trợ lý của ông John McCain có làm nghiêm túc và kỹ lưỡng? Nghiêm trọng hơn nữa là hai chuyện đời tư này có ảnh hưởng đến việc tranh cử của ứng viên Tổng thống Mỹ John McCain hay không?

Bà Sarah Palin tiết lộ rằng người con gái ruột Bristol Palin của ông bà mới 17 tuổi, học sinh trung học bậc cao, hiện đang mang bầu. Tuy nhiên, bà Sarah cũng cho biết, con gái Bristol sẽ kết hôn với người bạn trai (bố của đứa trẻ) trong thời gian tới. Quyết định của con gái Bristol Palin là để sinh nở và nuôi đứa con của minh đã được ông bà Sarah Palin đồng ý.

Ứng viên Tổng thống John McCain khẳng định việc ông biết chuyện Bristol có bầu trước hôn nhân trước khi ông đưa ra quyết định mời Thống đốc bang Alaska Sarah Palin làm ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa. Còn các trợ lý của ông nói rằng việc thẩm tra lý lịch của bà Sarha đã được tiến hành kỹ lưỡng.

Báo chí Mỹ đặt vấn đề thái độ của công chúng sẽ như thế nào trước việc một học sinh trung học phổ thông có bầu trước hôn nhân? Các trợ lý tranh cử của phía đảng Cộng hòa cho biết cặp liên danh John McCain và Sarah Palin quyết định công bố thông tin nói trên nhằm trấn an một tin đồn ác ý đối với bà Sarah đang lan truyền trong cư dân mạng.

Mấy ngày qua, trên Internet lan truyền thông tin rằng con trai út của bà Sarah mới sinh ra hồi tháng 4 năm nay không phải là do bà Sarah đẻ ra mà chính là con của con gái Bristol Palin của bà Thống đốc Alaska.

Nhiều đại biểu đảng Cộng hòa đang tụ tập ở Minneapolis để dự đại hội toàn quốc của đảng này cho rằng việc bà Sarah tiết lộ chuyện con gái Bristol có bầu không làm hại đến việc tranh cử. Thậm chí điều đó càng làm cho ứng viên Phó Tổng thống thực sự là người bình thường như tất cả mọi người khác.

Khi được đề nghị bình luận về sự kiện con gái bà Sarah có bầu trước hôn nhân, ứng viên Tổng thống Mỹ 2008 đảng Dân chủ Barak Obama khẳng định rằng điều đó không ảnh hưởng gì đến chiến dịch tranh cử.

Ông Obama nói: “Cho phép tôi cố gắng nói càng rõ càng tốt, tôi cho rằng các vấn đề gia đình của người ta là không liên quan, chuyện con cái của người ta lại càng không liên quan.

Tin này không nên được coi là một phần trong nền chính trị của chúng ta. Điều đó không có ảnh hưởng gì đến việc điều hành của bà Sarah Palin với tư cách một Thống đốc bang cũng như với việc điều hành đang trong tiềm năng của bà với tư cách một Phó Tổng thống”.

Nguyễn Đại Phượng
(Theo CNN)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.