Lùm xùm chuyện cựu nữ thủ tướng xinh đẹp bị ngược đãi

Tymoshenko tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lần hai vào ngày 18-12-2007 tại Kiev
Tymoshenko tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lần hai vào ngày 18-12-2007 tại Kiev
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.

> Chính trị bao trùm EURO: Tẩy chay EURO 2012 vì nhân quyền?

Được biết, vụ án Tymoshenko đã được hâm nóng sau khi Hãng tin Reuters trong ngày 27-4 cho đăng tải những bức ảnh chụp các vết thương ở tay và bụng mà theo lời cáo buộc của Tymoshenko, là bà đã bị nhân viên an ninh “đánh đập dã man” trong tù.

Lời cáo buộc của Tymoshenko

Theo tường thuật của phóng viên Hãng Reuters, bà Tymoshenko kể lại rằng bà bị các nhân viên an ninh nhà tù Kachanivska thuộc thành phố nhỏ Kharkov đá vào bụng, đánh vào đầu và dùng gậy quật vào khuỷu tay của bà.

Bà cũng xác nhận 2 cú đá vào lưng khiến cột sống của bà vốn đã bị "đau ê ẩm" kể từ khi vào tù cho đến lúc bị đá, càng trầm trọng thêm.

Bà đau đến nỗi đi thẳng lưng không được, nằm nghiêng thì đau toàn thân. Những chỗ bị đánh và đá hiện thâm tím, sưng tấy lên.

Từ tố cáo của bà Tymoshenko đăng trên Reuters, nhiều báo viết, báo mạng, truyền hình châu Âu và thế giới đồng loạt đăng tải tin và hình ảnh các chỗ thâm tím trên vết thương ở bụng và tay của bà.

Các quan chức Ukraina thừa nhận rằng, một số nhân viên an ninh đã dùng vũ lực đối với lãnh đạo của phe đối lập sau khi bà từ chối điều trị y tế vì bệnh đau cột sống do lo ngại các bác sĩ được chỉ định có thể hạ độc bà hoặc tiêm cho bà bệnh dịch.

Luật sư Serhiy Vlasenko nói với giới báo chí rằng, có một vết thương ở dạ dày và một vết thâm tím trên cánh tay. Ông nói thêm rằng bà đã bị "đánh vào bụng" trước khi bất tỉnh.

Thông tin về tình trạng của bà Tymoshenko loan đi sau khi bà được đưa đi cấp cứu tối 20-4 rồi lại được đưa từ bệnh viện về nhà tù trong ngày 22-4.

Bà phàn nàn về chứng đau lưng khiến bà không thể tham dự phiên xét xử vừa được mở trong tuần trước và cuối cùng phiên tòa đã bị hoãn.

Bà cũng từng tỏ ý lo sợ các bác sĩ địa phương có thể đầu độc hoặc gây bệnh cho bà. Do đó, bà yêu cầu được các bác sĩ người Đức - những người đã thăm khám cho bà hồi đầu năm, tiếp tục chữa trị.

Ngày 22-4-2012, các quan chức Ukraina khẳng định rằng Tymoshenko đã từ chối những dịch vụ y tế và các biện pháp kiểm tra tổng quát.

Ủy viên công tố địa phương Kharkov Hennadiy Tyurin xác nhận sự việc bà không đồng ý đi bệnh viện và khẳng định là bà không bị đánh.

Theo luật và theo quy định của trại giam, đối với những đối tượng không chấp hành “những biện pháp được chỉ định” thì những người quản giáo có quyền sử dụng sức mạnh (?). Họ bế bà trên tay, đưa bà ra xe cấp cứu và đưa tới bệnh viện.

Trong một thông báo mà Đài Truyền hình BBC News cho là do bà Tymoshenko viết, ghi rằng bà bị nhân viên nhà tù đánh đập và kéo lê lên xe cứu thương mặc dù không muốn.

"Trong cơn đau và tuyệt vọng, tôi phải tìm cách tự bảo vệ mình và nhận được một cú đấm mạnh vào bụng. Họ bẻ gập cánh tay tôi, quấn tôi trong một cái khăn và xốc tôi lên. Tôi đã nghĩ đó là những phút cuối của đời mình".

Lên voi xuống chó

Những tấm ảnh bà Tymoshenko bị thương ở bụng và tay được hãng tin Reuters đăng tải.
Những tấm ảnh bà Tymoshenko bị thương ở bụng và tay được hãng tin Reuters đăng tải..
 

Tymoshenko từng là giám đốc điều hành một tập đoàn năng lượng lớn của Ukraina và được báo chí nước này mệnh danh là "Nữ hoàng khí đốt".

Bà là một chính trị gia người Ukraina nổi tiếng, từng giữ chức vụ thủ tướng Ukraine 2 lần: lần đầu từ ngày 24-1 đến 8-9-2005 và lần thứ hai từ ngày 18-12-2007 đến 4-3-2010.

Bà từng đứng thứ ba trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn năm 2005.

Tymoshenko là lãnh tụ của đảng Liên minh Toàn Ukraina (từ năm 1999 đến nay) và Khối Yulia Tymoshenko (từ năm 2001 đến nay).

Tymoshenko từng là một nhà kinh tế và là viện sĩ có uy tín. Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, bà là một nữ doanh nhân thành công nhưng cũng gây tranh cãi trong ngành công nghiệp khí đốt và trong một vài đánh giá của giới phân tích chính trị.

Bà được cho là một trong số những người giàu nhất Ukraina. Trước khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ukraina vào năm 2005, Tymoshenko là đồng thủ lĩnh của cuộc Cách mạng Cam.

Tymoshenko từng là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraina năm 2010, tuy nhiên bà đã thua Yanukovich (Tymoshenko nhận được 45,47% số phiếu trong vòng 2).

Ban đầu, Tymoshenko không thừa nhận kết quả bầu cử và tuyên bố rằng có sự gian lận, nhưng bà đã rút lại bản kháng nghị của mình vào ngày 20-2-2010 và phát biểu rằng rõ ràng là tòa án không quyết tâm chứng minh sự thật.

Bắt đầu từ tháng 5-2010, một số vụ kiện tụng hình sự được tiến hành để chống lại Tymoshenko. Tòa án Kiev đã ra lệnh bắt giam bà ngay trong phiên tòa xét xử bà với cáo buộc lạm dụng quyền lực khi còn đương chức. Tymoshenko đã chính thức bị bắt giam sau một thời gian dài bị cấm rời khỏi Kiev.

Vào ngày 11-10-2011, Tòa án Kiev đã kết án Tymoshenko 7 năm tù sau khi bà bị kết tội lạm dụng chức vụ trong khi tiến hành giải quyết vụ tranh chấp khí đốt với Nga vào năm 2009.

Việc kết án này bị nhiều nước trong Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và một số tổ chức quốc tế khác nhìn nhận là có động cơ chính trị.

Điều gì sẽ phát sinh sau vụ này?

Tymoshenko (trái) cùng con gái và chồng tại phiên tòa ngày 8-112011.
Tymoshenko (trái) cùng con gái và chồng tại phiên tòa ngày 8-112011.
 

Theo Reuters, vụ tai tiếng này sẽ tạo ra một đám mây u ám trùm lên Chính phủ Ukraina - quốc gia cùng với Ba Lan đồng tổ chức Vòng chung kết bóng đá Euro - 2012 được khai mạc vào đầu tháng 6 tới đây.

Vì thế các chính trị gia phương Tây, EU, Mỹ cùng nhiều nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới cùng kêu gọi tẩy chay giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này. Theo luật sư bào chữa cho bà là Vlasenko, Tymoshenko đã tuyên bố một cuộc đình công tuyệt thực.

Tymoshenko là người từng được giới báo chí mệnh danh là "Thatcher của Đông Âu" và là "Nữ hoàng Cam" (ám chỉ bà đã cùng với Tổng thống Viktor Yushchenko làm cuộc cách mạng màu Cam lật đổ chính phủ của Tổng thống Kuchma).

Trước đó, vào ngày 13-2-2012, một nhóm bác sĩ quốc tế đã đến nhà tù ở Kharkov để khám bệnh cho Tymoshenko.

Thời gian qua, bà thường xuyên khiếu nại về tình trạng sức khỏe của mình, nhất là bệnh đau lưng không thể đi lại được, tuy nhiên lại không tin vào kết luận cũng như phương pháp điều trị của các bác sĩ Ukraina.

Nhóm bác sĩ này gồm 10 người, trong đó có 5 bác sĩ Ukraina, 3 Canada và 2 Đức.

Nghị sĩ Vlasenko - đứng đầu nhóm luật sư bào chữa cho bà, cho biết Bộ Y tế Ukraina chỉ chấp nhận nhóm bác sĩ quốc tế với điều kiện số lượng các bác sĩ này bằng số thành viên y tế Ukraina tham gia nhóm.

Theo một số người thạo tin, thì việc bà Tymoshenko muốn vào bệnh viện điều trị là để có được giấy chứng nhận sức khỏe của mình khá tốt từ bác sĩ để xin nhà tù cho mình đi xem các trận đấu Cúp bóng đá châu Âu, nay nhân vụ bà cáo buộc bị nhân viên an ninh nhà tù đánh đập, bà sẽ làm áp lực buộc chính phủ thỏa mãn yêu sách xem các trận bóng đá của mình.

Vào ngày 29-4 vừa qua, thẩm phán Tòa án Kiev Rodion Kireyev đã tuyên bố hoãn các phiên xử Tymoshenko tội trốn thuế, dời lại vào ngày 21-5-2012.

Theo báo chí, vụ Tymoshenko có thể gây hệ lụy cho chính phủ trong bối cảnh Giải bóng đá châu Âu đang đến gần.

Hệ lụy thứ hai: chắc chắn EU và Mỹ sẽ nhân vụ bà Tymoshenko bị ngược đãi mà gây áp lực với chính phủ của Tổng thống Yanukovich để giảm án đồng thời, sẽ thả bà trước hạn tù 7 năm.

Phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Seibert nói: "Nếu những báo cáo về việc ngược đãi bạo lực này là thật thì hành động của nhà tù Ukraina là không thể chấp nhận".

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cho biết, đã nhận được đề nghị chính thức từ chính quyền Ukraina về một chuyến thăm để "kiểm chứng và điều trị" cho bà Tymoshenko. Đức là nước đã cử bác sĩ nhiều lần đến Ukraina kiểm tra sức khỏe cho bà Tymoshenko.

Mặc dù Giám đốc nhà tù Kachanivska đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của Tymoshenko nhưng phe đối lập đã nhân vụ này đồng thanh phản đối nhân viên an ninh đã quá nặng tay với một phụ nữ xinh đẹp.

Phát biểu với Hãng thông tấn AP, Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich cho biết vì những cáo buộc đối với bà Tymoshenko, có khả năng "nhiều chính trị gia sẽ hủy kế hoạch đến Ukraina xem bóng đá".

Mới đây, Tổng thống Đức Joachim Guack đã hủy bỏ chuyến thăm Ukraina do lo ngại về sức khỏe của bà Tymoshenko.

Tymoshenko cũng đã nộp đơn khiếu nại đến Văn phòng Tổng công tố. Theo Reuters, đại diện về nhân quyền tại Quốc hội Ukraina là bà Nina Karpachyova, cho biết một nhân viên dưới quyền đã đến thăm Tymoshenko và xác nhận bà bị bầm tím.

Hãng tin RIA cho biết Văn phòng Tổng công tố đã có thông cáo báo chí rằng: "Công tố viên trưởng Viktor Pshonka đã yêu cầu công tố viên vùng Tyurin điều tra vụ việc".

Chắc chắn scandal Tymoshenko bị đánh sẽ còn lùm xùm trong bối cảnh Giải bóng đá châu Âu đang đến gần.

Theo Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG