Thái Lan

Lựu đạn phát nổ trong nhà hàng, 8 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan. Ảnh: EPA
Hiện trường vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan. Ảnh: EPA
TPO - Một người thiệt mạng và bảy người khác bị thương trong một vụ nổ lựu đạn tại một nhà hàng ở tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan vào tối ngày hôm qua 18/1.

Hãng Tass sáng nay 19/1 dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho biết, sự việc xảy ra vào cuối ngày hôm qua 18/1.

Theo thông tin ban đầu, một quả lựu đạn đã bất ngờ phát nổ đúng vào giờ cao điểm tại nhà hàng.

Một người thiệt mạng, bảy người khác bị thương, trong đó có người bị thương rất nặng.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết, sau vụ nổ khoảng 10 phút, một vụ nổ khác cũng đã xảy ra cách không xa nhà hàng trên nhưng không có thương vong.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên.

Được biết, các nhóm Hồi giáo cực đoan ở miền nam Thái Lan đang tiến hành cuộc chiến tranh du kích với lực lượng quân đội và an ninh Thái Lan kéo dài suốt 11 năm.

Hãng Tass cho biết, ít nhất 6.500 người đã xác định thiệt mạng trong các vụ đánh bom và nổ súng do những nhóm Hồi giáo cực đoan miền Nam Thái Lan thực hiện trong khoảng thời gian trên.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.