Malaysia bác tin đồn máy bay mất tích vì bị bắn hạ

Malaysia bác tin đồn máy bay mất tích vì bị bắn hạ
Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc, ông Iskandar Sarudin, ngày 14.3 cho biết ra đa quân đội Malaysia phát hiện một máy bay “không nhận biết được” khoảng 1 giờ 20 phút sau khi chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích hôm 8.3, đồng thời bác bỏ thông tin máy bay mất tích vì bị bắn hạ.

Đại sứ Sarudin khẳng định thông tin được đồn đoán trên các mạng xã hội rằng máy báy Boeing 777-200 của Malaysia Airlines đã bị bắn hạ là hoàn toàn thất thiệt, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông).

Được biết, hơn 2/3 trong số 239 người trên máy bay Boeing 777-200 (mang số hiệu MH370 bay từ Malaysia đến Bắc Kinh) mất tích ngày 8.3 là người Trung Quốc.

Quân đội Malaysia xác nhận đã phát hiện một máy bay “không nhận biết được” khoảng 1 giờ 20 phút sau khi máy bay MH370 biến mất khỏi màn hình radar.

Trong cuộc gặp gỡ với thân nhân các hành khách mất tích, một đại diện của Malaysia Airlines cho South China Morning Post biết quân đội Malaysia vẫn chưa thể xác nhận thông tin chính xác về chiếc máy bay “không nhận biết được” kể trên.

Tuy nhiên, ông Sarudin cho rằng chiếc máy bay “không nhận biết được” kia không phải là mối đe dọa, nếu không quân đội đã phải phản ứng bằng chiến đấu cơ.

Trả lời câu hỏi của thân nhân hành khách về sức khỏe thần kinh của hai viên phi công, đại diện Malaysia Airlines cho rằng kết quả điều tra cho thấy các thành viên phi hành đoàn trên máy bay mất tích không có dấu hiệu gì bất thường.

Nhà Trắng ngày 13.3 thông báo cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích sẽ được chuyển hướng sang Ấn Độ Dương.

Theo Phúc Duy

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG