Malaysia bãi bỏ tình trạng khẩn cấp

Malaysia bãi bỏ tình trạng khẩn cấp
Khói bao phủ Kuala Lumpur và các vùng lân cận đã bắt đầu tan đi. Mức độ ô nhiễm không khí đã giảm xuống dưới mức khẩn cấp, theo các con số mà Chính phủ đưa ra.

Các trường học đã phải đóng cửa trong thời gian khói phủ, và các ca hen suyễn tăng đột biến.

Người dân Malaysia có vẻ ngày càng tức giận Indonesia, nơi có các vụ đốt rừng để lấy đất canh tác khiến cho khói bụi bao trùm lan sang Malaysia.

Hàng trăm trường học và nơi làm việc phải đóng cửa vì tình trạng khẩn cấp sẽ sắp được mở lại.

Vấn đề thường niên

Tuy nhiên, các khoa học gia cho rằng khói tan cũng mới chỉ là tạm thời. Wong Teck Kiong - Nhà khoa học từ Cục Khí tượng Thuỷ văn Malaysia - nói: "Khói chắc chắn sẽ quay trở lại nếu gió đổi hướng".

Malaysia bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ảnh 1

Nhiều trường học và một cảng phải đóng cửa vì khói bụi

Tờ New Strait Times cho biết có tới 7 người có thể đã thiệt mạng vì khói bụi.

Tại Kuala Lumpur, rất nhiều người yêu cầu Indonesia phải có hành động nhằm chấm dứt điều đã trở thành vấn đề thường niên.

Các thành viên của đảng Hành động Dân chủ đã có cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Indonesia hôm thứ Sáu, yêu cầu Indonesia phải bồi thường.

Truyền thông Malaysia cũng mạnh mẽ chỉ trích Indonesia. Một bài bình luận trên tờ The Star của Malaysia có tít "Thế là đủ lắm rồi, Indonesia".

MỚI - NÓNG