Malaysia bắt 7 đối tượng tình nghi là thành viên IS

Cảnh sát Malaysia. Ảnh minh họa
Cảnh sát Malaysia. Ảnh minh họa
TPO - Ngày 24/1, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi là thành viên của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một chiến dịch truy quét tội phạm khủng bố kéo dài trong 3 ngày qua.

Reuters dẫn lời Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, ông Khalid Abu Bakar cho biết, đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát nước này đã bắt giữ 7 nghi phạm trên trong chiến dịch truy bắt được thực hiện kể từ hôm 22/1 tại 4 bang của nước này.

"Tất cả các đối tượng đều bị tình nghi là thành viên IS, lên kế hoạch tấn công khủng bố tại các địa điểm chiến lược trên khắp Malaysia", ông Khalid Abu Bakar cho biết.

Các nghi phạm bị bắt giữ đều là nam giới ở độ tuổi từ 26-50, có quốc tịch Malaysia. Cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật gồm đạn dược, tài liệu về các cuộc thánh chiến, cờ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các video tuyên truyền.

Cũng theo ông Khalid Abu Bakar, một trong những nghi phạm được cho là chịu trách nhiệm gây quỹ và truyền bá tư tưởng cực đoan cho công dân Malaysia gia nhập IS ở Syria. Các quỹ này được cũng sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố tại Malaysia.

Trước đó, cảnh sát Malaysia đã đập tan một âm mưu tấn công liều chết ở thủ đô Kuala Lumpur sau khi bắt giữ một nghi phạm tại một nhà ga ở thủ đô hôm 15/1.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.