Malaysia có Thủ tướng mới

Malaysia có Thủ tướng mới
TPO- Ngày 3/4, ông Najib Tun Abdul Razak đã chính thức trở thành tân Thủ tướng Malaysia trong nhiệm kỳ tới với vô vàn khó khăn phía trước.
Malaysia có Thủ tướng mới ảnh 1

Tân Thủ tướng Malaysia Najib Razak (Ảnh Tân Hoa Xã)

Ông Najib Razak đã tuyên thệ nhậm chức tại Cung điện quốc gia tại thủ đô Kuala Lumpur. Truyền hình Malaysia đã truyền hình trực tiếp buổi lễ quan trọng này.

Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng mãn nhiệm Abdullah Ahmad Badawi đã chính thức bàn giao công việc cho tân Thủ tướng Najib tại nhiệm sở tại Putrajaya.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Najib sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong đó có việc đoàn kết các sắc tộc đang bị chia rẽ và vực dậy nền kinh tế đang lao đao.

Một khó khăn khác đang chờ tân Thủ tướng giái quyết đó là sự suy yếu của đảng cầm quyền Tổ chức Dân tộc Mã-Lai thống nhất (UMNO). Trong cuộc bầu cử năm ngoái, đảng UMNO đã mất 82/222 ghế tại quốc hội. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, đảng cầm quyền UMNO không đạt được 2/3 số ghế trong quốc hội.

Theo dự kiến, tân Thủ tướng Najib sẽ công bố danh sách nội các trong tuần tới.

Linh Huy
Theo AP, CNN

MỚI - NÓNG