Malaysia có thủ tướng mới: Chấm dứt một tuần hỗn loạn chính trị

Tân Thủ tướng Muhyiddin tại buổi lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters
Tân Thủ tướng Muhyiddin tại buổi lễ nhậm chức. Ảnh: Reuters
TP - Ông Muhyiddin Yassin tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Malaysia hôm qua sau khi quốc vương nước này chọn ông thay thế ông Mahathir Mohamad, 94 tuổi.  

Sự kiện ông Muhyiddin Yassin nhậm chức đã chấm dứt một tuần hỗn loạn chính trị bắt đầu từ việc thủ tướng Mahathir từ chức trong một nỗ lực củng cố quyền lực, nhưng kết thúc với kết quả là ông bị gạt ra bên lề sau nhiều thập kỷ khuynh loát chính trị Malaysia, theo Reuters.

Ông Muhyiddin, 72 tuổi, tuyên thệ trong một buổi lễ tại cung điện, trước mặt Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah. Văn phòng của ông cho biết ông sẽ bắt đầu làm việc ở đó vào sáng thứ Hai, nhưng không bình luận gì thêm.

Sự thay đổi lãnh đạo này diễn ra chưa đầy hai năm sau khi ông Mahathir liên kết với đối thủ cũ là chính trị gia Anwar Ibrahim, 72 tuổi, đánh bại đảng cầm quyền trong sáu thập kỷ là Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO) bằng chủ trương đẩy mạnh chống tham nhũng.

“Đây là một điều rất kỳ lạ”, ông Mahathir nói. “Đây là chuyện những người thua cuộc thành lập chính phủ”, ông nói thêm với ý rõ ràng là đề cập kết quả cuộc bầu cử năm 2018. Ông Mahathir nói rằng ông nhận được sự ủng hộ của 114 trong tổng số 222 nghị sỹ quốc hội, nhưng không đảm bảo rằng tất cả họ sẽ ủng hộ ông nếu có một cuộc bỏ phiếu.

Trong một dấu hiệu cho thấy ông Mahathir đã bị thất sủng, một tuyên bố từ liên minh Pakatan của ông Mahathir nói 112 nhà lập pháp ủng hộ triệu tập quốc hội như kế hoạch vào ngày 9/3.  Tuy nhiên, tờ New Straits Times dẫn lời người phát ngôn quốc hội nói rằng, ngày này sẽ phụ thuộc vào thủ tướng mới, nhưng có lẽ là sau ngày 9/3.

Ông Mahathir đặt câu hỏi liệu một chính phủ liên quan đến đảng cầm quyền trước đây có sẵn sàng theo đuổi các vụ kiện tham nhũng chống lại các chính trị gia của đảng này hay không. Những người đó bao gồm cựu thủ tướng Najib Razak, đang bị xét xử vì cáo buộc tham nhũng.

Một tuần hỗn loạn trên chính trường Malaysia bắt đầu với việc từ chức của thủ tướng Mahathir, phá vỡ liên minh với chính trị gia Anwar khi ông Mahathir đề xuất một chính phủ mang lại cho ông quyền lực lớn hơn. Nhưng ông Anwar sau đó cũng có những bước đi riêng nhằm giành ghế thủ tướng, trong khi ông Muhyiddin xây dựng liên minh của riêng mình.

Nhà vua là người quyết định ai sẽ có cơ hội thành lập chính phủ. Mặc dù ông Mahathir và ông Anwar cho biết họ đã “tái hợp” từ hôm thứ Bảy và hiện có sự ủng hộ của đa số, nhà vua tuyên bố Muhyiddin là người được chọn.

Khoảng 200 người biểu tình tập trung tại Kuala Lumpur vào cuối ngày thứ Bảy để phản đối quyết định của quốc vương. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra một bài đăng trên Twitter khuyến khích mọi người tham gia biểu tình, thứ mà họ nói là bất hợp pháp. Ông Muhyiddin đến từ đảng Bersatu của ông Mahathir, nhưng đã cho thấy ông sẵn sàng làm việc với UMNO.

MỚI - NÓNG