Malaysia họp khẩn quốc hội, đề xuất 3 điểm với Liên Hợp Quốc

Ai đã bắn hạ MH17?
Ai đã bắn hạ MH17?
TPO - Malaysia đã kêu gọi Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra toàn diện, làm rõ nguyên nhân MH17 bị bắn hạ ở miền đông Ukraine.      

Truyền thông Malaysia hôm nay cho biết, Thủ tướng Malaysia Rajib Nazak đã đề nghị quốc hội nước này họp khẩn để bàn hướng xử lý vụ việc. 

Ông Rajib Nazak tuyên bố, chính phủ Malaysia đề gửi 3 đề xuất lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Các đề xuất này gồm việc yêu cầu Liên Hợp Quốc đảm bảo hiện trường MH17 rơi phải được giữ nguyên, không xáo trộn; bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu hộ khi có mặt tại miền đông Ukraine và cuối cùng, đưa thủ phạm gây ra vụ việc ra xét xử.

Liên quan đến vụ việc, hiện cả Nga, Mỹ và phe ly khai miền đông Ukraine đang tiếp tục cáo buộc lẫn nhau. Truyền thông phương Tây và Mỹ đồng loạt hướng chỉ trích nhằm vào Nga và Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên, ông Rajib Nazak cho biết, Malaysia chưa xác định bên nào là người đứng sau vụ tấn công nói trên. Malaysia hiện đã thông báo quốc tang và sẽ treo cờ rủ tới ngày Thứ Hai tuần tới, 21/7. 

Theo Theo Malaysiainsider
MỚI - NÓNG