Malaysia kêu gọi cuộc tìm kiếm mới tại hiện trường MH17

Malaysia kêu gọi cuộc tìm kiếm mới tại hiện trường MH17
TPO - Ngày 10/9, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia kêu gọi các chuyên gia tiến hành cuộc tìm kiếm cuối cùng tại hiện trường vụ tai nạn máy bay Malaysia số hiệu MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine. 

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein gặp gỡ các nhà lãnh đạo hàng đầu Nga tại Moscow.

“Trước khi mùa đông bắt đầu tại Ukraine, chúng tôi muốn tiến hành cuộc tìm kiếm cuối cùng tại hiện trường máy bay rơi. Hiện tại vẫn còn những hành khách mất tích”, ông Hishammuddin cho biết.

Ông Hishammuddin bay từ Kiev (Ukraine) tới Moscow (Nga) trong chuyến thăm một ngày sau khi các nhà điều tra Hà Lan công bố báo cáo sơ bộ về quá trình điều tra tai nạn máy bay.

Theo bản báo cáo sơ bộ, máy bay Malaysia số hiệu MH17 bị rơi do “lực tác động cực mạnh từ bên ngoài”. Tuy nhiên, đó mới chỉ là kết quả của điều tra sơ bộ, việc điều tra vẫn tiếp tục và kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm máy bay gặp nạn (17/7/2014).

Ông Hishammuddin cũng cho biết, cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin về tai nạn máy bay diễn ra “rất tốt”.

“Tất cả chúng tôi đều muốn sự minh bạch và công lý”, ông nói.

Máy bay Malaysia bị bắn rơi tại miền đông Ukraine khi đang thực hiện hành trình từ Amsterdam về Kuala Lumpur khiến 298 người trên máy bay đều thiệt mạng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 230 thi thể được tìm thấy tại hiện trường và gửi tới Hà Lan để nhận dạng.

Phía Ukraine và Nga vẫn đang đổ lỗi cho nhau về trách nhiệm vụ tai nạn thảm khốc. Chính quyền Kiev và phương Tây cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Moscow bác bỏ cáo buộc và chỉ tay vào Kiev.

"Vụ tai nạn xảy ra trên không phận Ukraine, tôi tin rằng nếu Ukraine giải quyết xong các vấn đề trong nước mà không sử dụng vũ lực, không có đổ máu trong nhiều tháng qua, không sử dụng vũ khí hạng nặng... thì bi kịch này sẽ không xảy ra", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu phát biểu trên truyền hình, theo  Channel News Asia.

Theo Theo Channel News Asia.
MỚI - NÓNG