Malaysia lạc quan về chiến dịch tìm kiếm MH370 mất tích

Malaysia lạc quan về chiến dịch tìm kiếm MH370 mất tích
TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai bày tỏ sự lạc quan rằng sẽ tìm thấy máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi năm ngoái ở Ấn Độ Dương, BBC ngày 7/3 đưa tin.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau một năm máy bay MH370 mất tích, Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết, ông tin tưởng rằng máy bay MH370 mất tích sẽ được tìm thấy ở Ấn Độ Dương.

Ông khẳng định, nhà chức trách Malaysia không che giấu bất cứ thông tin gì về cuộc điều tra, đồng thời cho biết chính quyền Malaysia sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này.

Cục Hàng không dân dụng của Malaysia dự kiến hôm nay (7/3) sẽ công bố một báo cáo tạm thời về sự biến mất của máy bay.

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn, trong hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã biến mất một cách bí ẩn ngày 8/3/2014.

Hiện Australia đang dẫn đầu một nhóm quốc tế tìm kiếm MH370 ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, cách bờ biển phía tây nước này khoảng 1.600km. 

Cho đến nay, việc tìm kiếm ở vùng biển nam Ấn Độ dương đã bao trùm 26.000km2, chiếm 44% tổng diện tích quy định tìm kiếm 60.000km2.

Theo BBC
MỚI - NÓNG