Malaysia lo 'sốt vó' vì 5 vạn người ủng hộ IS

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai. (Ảnh: The MalayMail)
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai. (Ảnh: The MalayMail)
Cảnh sát Malaysia ước tính có ít nhất 50.000 người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nước này, Bộ trưởng giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết hôm qua 13/12.

Trong khi đó, theo một nghiên cứu của tổ chức quốc tế Pew, cứ 10 người Malaysia thì có 1 người ủng hộ IS.

Phát biểu tại một hội thảo kín về an ninh quốc gia và mối đe dọa từ IS ở Kuala Lumpur, ông Liow Tiong Lai nói: “Nếu chỉ 1% trong số này chuyển sang xu hướng cực đoan và nếu họ tấn công bất cứ khu vực nào của Malaysia, chúng ta sẽ gặp rắc tối”. Do đó, ông cảnh báo không thể bỏ qua mối đe dọa chủ nghĩa cực đoan ở Malaysia.

Những người ủng hộ IS là những người ủng hộ tư tưởng của các phần tử cực đoan và hỗ trợ theo nhiều hình thức khác nhau nhưng không trực tiếp tham gia hành động.

Ông Liow cho rằng, Malaysia không phải là quốc gia duy nhất đối mặt với mối đe dọa này. Ông đã lấy dẫn chứng các cuộc tấn công khủng bố gần đây ở Paris và California. Ông cho rằng, thanh niên trên toàn thế giới đang bị thu hút bởi IS thông qua mạng xã hội do vậy Malaysia cần sẵn sàng đối phó với mối đe dọa này.

Malaysia lo 'sốt vó' vì 5 vạn người ủng hộ IS ảnh 1

Khảo sát Spring Global Attitudes 2015 về thái độ của người dân các nước trên thế giới về IS. (Nguồn: Viện nghiên cứu Pew)

Tại hội thảo, ông cũng đánh giá cao nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng cảnh sát Malaysia trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ở quốc gia này. Ông cho rằng, văn hóa và lịch sử ôn hòa của Malaysia đã góp phần đảm bảo người dân của Malaysia không trở thành những phần tử cực đoan.

Trả lời phỏng vấn sau đó với hãng tin Malay Mail, ông Liow nói, vấn đề tôn giáo chỉ là một trong những cớ để IS chiêu mộ chiến binh.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.