Malaysia sẽ bãi bỏ 2 luật an ninh

Tháng trước, Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ thành lập ủy ban xem xét lại thủ tục bầu cử. Ảnh: Asia Times
Tháng trước, Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ thành lập ủy ban xem xét lại thủ tục bầu cử. Ảnh: Asia Times
TP - Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố nước này sẽ bãi bỏ 2 luật an ninh gây tranh cãi nhiều nhất (cho phép giam nghi phạm vô thời hạn không cần xét xử) và nới lỏng quy định quản lý báo chí, đảm bảo không ai bị bắt vì quan điểm chính trị.
Tháng trước, Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ thành lập ủy ban xem xét lại thủ tục bầu cử. Ảnh: Asia Times
Tháng trước, Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ thành lập ủy ban xem xét lại thủ tục bầu cử. Ảnh: Asia Times.
 

“Trong buổi tối lịch sử này, tôi tuyên bố, Luật An ninh Nội địa và Sắc lệnh Khẩn cấp sẽ được bãi bỏ. Sẽ có 2 luật mới thay thế để duy trì hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng. Nếu cải cách là điều đúng đắn cần làm thì nay là thời điểm hợp lý để thực hiện”, ông Razak tuyên bố trên truyền hình tối 15-9 nhân kỷ niệm 54 năm ngày độc lập.

Theo Thủ tướng Malaysia, 2 luật mới (tương tự luật chống khủng bố) sẽ quy định thời gian giam giữ ngắn hơn nhiều so với quy định hiện hành, muốn gia hạn phải có lệnh của tòa án. “Chính phủ cũng cam kết rằng, sẽ không ai bị bắt đơn thuần dựa trên quan điểm chính trị”, ông Razak nói. Sách, báo sẽ không còn phải hằng năm xin gia hạn giấy phép in nữa; chính phủ sẽ xem xét lại những luật liên quan tự do hội họp.

Gần 4.500 người bị bắt giam theo Luật An ninh Nội địa trong giai đoạn 2000-2010. Hiện còn 37 người bị giam giữ theo đạo luật có hiệu lực từ năm 1960.

Khi nhậm chức thủ tướng năm 2009, ông Razak cam kết tiến hành một loạt cải cách, nhưng sau đó ông bị chỉ trích là hành động chậm chạp. Hồi tháng 7, đông đảo người dân xuống đường kêu gọi sang năm bầu cử công bằng, tự do. Cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Thái An
Theo Malaysia Star, The New York Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG