Malaysia, Úc sẽ bàn tình hình biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TP - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein hôm qua cho biết, tuần sau, ông gặp người đồng cấp Úc Marise Payne để thảo luận việc Trung Quốc quân sự hóa biển Đông. Ông Hussein nói hai bên sẽ nỗ lực để “khiến Trung Quốc giữ lời hứa không đưa vũ khí quân sự vào khu vực”. 

“Nếu những báo cáo chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn khác nhau về việc xây dựng và triển khai vũ khí quân sự ở Trường Sa là thật thì buộc chúng tôi phải có bước phản ứng chống lại Trung Quốc”, Reuters dẫn lời ông Hussein nói với báo giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, ông cũng sẽ gặp các quan chức Việt Nam và Philippines vì nếu những báo cáo về việc Trung Quốc mở rộng quân sự ở khu vực là đúng, Malaysia sẽ cùng với các nước ASEAN khác hành động để ngăn chặn “những động thái hung hăng”. “Điều đó rất quan trọng để chúng tôi duy trì cân bằng và đối phó hành động của các cường quốc, dù đó là Trung Quốc hay Mỹ”, ông nói.

Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.