Mali để Quốc tang 3 ngày sau vụ tấn công khách sạn

Bên trong khách sạn Radisson Blu, nơi vừa xảy ra vụ tấn công và bắt giữ con tin
Bên trong khách sạn Radisson Blu, nơi vừa xảy ra vụ tấn công và bắt giữ con tin
TPO - Tối ngày 20/11, chính phủ Mali ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước sau vụ các tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công và bắt giữ con tin trong khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako, Mali.

Tờ Le Monde dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công, bắt cóc con tin ở khách sản vào ngày 20/11 kể trên, đã khiến  ít nhất 27 người chết. Trong số những người thiệt mạng có cả công dân Mali và người nước ngoài.

Phản ứng sau vụ việc này, đích thân Tổng thống Mali Ibrahim Boubaca Keita đã chủ trì một phiên họp với các thành viên chính phủ. Sau đó, chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc “bắt đầu từ đêm ngày 20/10 và kéo dài 10 ngày”, đài phát thanh quốc gia nước này cho biết.

Ngoài ra, Mali cũng tiến hành quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn kể trên.

Hôm 20/11, các tay súng Hồi giáo dùng xe biển số ngoại giao để đi qua cổng khách sạn sang trọng Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali, bắt giữ 170 con tin.

Lực lượng đặc nhiệm Mali đã đột kích khách sạn, giải cứu 80 trong số 170 người bị các tay súng Hồi giáo bắt làm con tin, trong đó có nhiều người nước ngoài. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo Theo Bangkokpost
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.