Mali: Xả súng và bắt giữ con tin ở resort, 2 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters
TPO - Bốn tay súng hôm qua, 18/6 đã tấn công một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở ngoại ô thủ đô Bamako (Mali), bắn chết 2 người và bắt giữ 36 người khác làm con tin. Các quan chức an ninh gọi đây là một hành động khủng bố.

Theo Reuter, vụ tấn công nói trên xảy ra tại resort Kangaba (ngoại ô thủ đô Bamako, Mali) vào chiều qua, 18/6, khi khu nghỉ dưỡng này đang đông nghịt khách du lịch nước ngoài.

Hãng thông tấn AP dẫn lời một nguồn tin cho biết: vào khoảng 15h40’, một tay súng bất ngờ ập đến resort Kangaba bằng xe máy. Tên này hét lớn “Allah Akbar” (“Thánh Allah vĩ đại”) rồi chạy về khu vực hồ bơi.

Không lâu sau đó, có thêm 3 tay súng lái xe hơi lao vào resort Kangaba, xả súng điên cuồng và bắt giữ 36 khách du lịch làm con tin.

Mali: Xả súng và bắt giữ con tin ở resort, 2 người thiệt mạng ảnh 1

Các khách du lịch bị bắt làm con tin được lực lượng an ninh giải cứu không lâu sau đó. Ảnh: Reuters

Mali: Xả súng và bắt giữ con tin ở resort, 2 người thiệt mạng ảnh 2

Một trong số 36 khách du lịch bị bắt làm con tin vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi được giải cứu. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh Mali với sự hỗ trợ của Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali và quân đội Pháp lập tức ập đến bao vây khu vực resort.

Hai tay súng bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường, 2 tên còn lại hiện đang bỏ trốn. Các con tin được giải thoát ngay sau đó.

Vụ tấn công khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có một du khách nữ người Pháp gốc Gabo.

Salif Traore - Bộ trưởng An ninh Mali cho biết: “Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng đây là một vụ cướp vũ trang, nhưng cướp vũ trang thường không bắt cóc con tin. Vì vậy đây có thể là một hành động khủng bố.”

Vụ tấn công xảy ra khoảng một tuần sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo chính quyền Mali về các vụ tấn công có thể xảy ra tại các địa điểm khác nhau ở Bamako – nơi thường xuyên tập trung khách du lịch nước ngoài.

Hiện, chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Quân đội Pháp tuy không có căn cứ tại Bamako, nhưng có khoảng 2.000 binh sĩ Pháp đóng quân thường xuyên ở miền bắc Mali để tham gia cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Theo Theo Reuters, AP
MỚI - NÓNG