Mảnh vỡ máy bay mất tích MH370 xuất hiện ở Malaysia?

Mảnh vỡ được tìm thấy hôm 27/1.
Mảnh vỡ được tìm thấy hôm 27/1.
TPO - Một vật thể kim loại được cho là mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào bờ biển phía Đông Malaysia, một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ nó thuộc chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines.

Theo Malaysia Insider, người dân sống bên bờ biển Beting Lintang (Malaysia) vừa phát hiện một vật thể kim loại màu trắng, dài 2m, trôi nổi trên mặt nước và được cho là thuộc về một chiếc máy bay.

Hôm 27/1, một vật thể kim loại được cho là mảnh vỡ của một chiếc máy bay đã trôi vào gần bờ biển Beting Lintang (phía đông Malaysia), làm dấy lên tin đồn về khả năng đây là mảnh vỡ chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích cách đây gần 2 năm.

Người phát hiện ra vật thể kim loại này là Zakaria Muhammad (26 tuổi). Khi đang dạo bộ cùng các con, anh Muhammad đã nhìn thấy một vật thể kim loại rất lớn trôi nổi trên mặt nước. Ngay lập tức, anh chạy ra kéo vật thể này vào bờ.

Ông Khaled Che Lah - cảnh sát trưởng huyện Besut (bang Terengganu, gần bờ biển phát hiện vật thể kim loại) đã xác nhận thông tin kể trên.

Mới tuần trước, một vật thể kim loại cũng được tìm thấy tại bờ biển miền nam Thái Lan, đối diện bờ biển vừa tìm thấy vật thể kim loại mới. Tuy nhiên, hôm 26/1, cơ quan chức năng Malaysia đã khẳng định vật thể kim loại tìm thấy ở Thái Lan không phải của máy bay MH370 mà là của một chiếc tên lửa.

Máy bay MH370 mất tích hồi tháng 3/2014 khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Tổng cộng có 239 người trên máy bay. Kể từ đó đến nay, nhiều cuộc tìm kiếm đã được mở ra để tìm xác máy bay MH370 nhưng đều vô vọng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.