Mảnh vỡ nghi của MH370 dạt vào bờ biển Mozambique

Mảnh vỡ cánh máy bay MH370 được tìm thấy tại hòn đảo Reunion hồi tháng 7 năm ngoái.
Mảnh vỡ cánh máy bay MH370 được tìm thấy tại hòn đảo Reunion hồi tháng 7 năm ngoái.
TPO - Tia hi vọng về việc tìm kiếm xác máy bay MH370 đã một lần nữa lóe lên sau khi một mảnh vỡ kim loại nghi là cánh đuôi của chiếc phi cơ mất tích bí ẩn trôi dạt vào bờ biển Mozambique.

Theo NBC News, mảnh vỡ kim loại này được một người đàn ông Mỹ tìm thấy trên một bãi cát ở eo biển Mozambique. Hình ảnh về mảnh vỡ này hiện vẫn chưa được công bố.

Hôm 2/3, Bộ trưởng bộ Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết: mảnh vỡ kim loại tìm thấy trên bờ biển Mozambique có khả năng thuộc về một chiếc máy bay loại Boeing 777, cùng loại với phi cơ đã mất tích mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines.

Ông Liow Tiong Lai cũng tỏ ra thận trọng trước thông tin này, và tuyên bố rằng còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận nào. “Chính quyền Mozambique hiện cũng chưa nhận được thông tin gì về việc phát hiện mảnh vỡ nghi của MH370 tại bờ biển nước này”, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Mozambique - Inacio Dina trả lời Reuters.

Hiện tại, các chuyên gia tìm kiếm của Malaysia đang làm việc với các đối tác Úc để sớm nhận mảnh kim loại này và nghiên cứu cụ thể hơn.

Hồi tháng 7/2015, cơ quan tìm kiếm đã tìm được một mảnh vỡ cánh máy bay trên hòn đảo Reunion ở Ấn Độ Dương. Đến tháng 9/2015, cơ quan này xác nhận đó chính là mảnh vỡ của chiếc máy bay MH370 xấu số.

Mảnh vỡ nghi của MH370 dạt vào bờ biển Mozambique ảnh 1

Mozambique nằm khá gần hòn đảo Reunion - nơi mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy cách đây không lâu.

MH370 biến mất tháng 3/2014 khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Máy bay và tất cả 239 hành khách trên đó hiện vẫn mất tích.

Theo Theo BBC, NBC, Reuters
MỚI - NÓNG