Ma-rốc là quốc gia sản xuất ma túy lớn nhất thế giới

Ma-rốc là quốc gia sản xuất ma túy lớn nhất thế giới
Báo cáo mới đây của Tổ chức Giám sát hoạt động buôn lậu ma tuý quốc tế (OICS) cho biết, Ma-rốc hiện là quốc gia sản xuất nhựa cần sa, nguyên liệu để tinh chế các loại ma tuý, lớn nhất thế giới.

Theo OICS, tình trạng trồng cây cần sa bất hợp pháp ở Ma-rốc ngày càng phát triển trên diện rộng và hầu hết các loại ma tuý sản xuất ở nước này đều tuồn ra thị trường các nước Tây Âu và Bắc Phi. Khu vực miền Đông là nơi trồng cần sa nhiều nhất do được "bảo kê" của một số quan chức và sĩ quan cao cấp trong quân đội.

OICS đã cảnh báo Chính phủ Ma-rốc cần khẩn trương tiến hành chiến dịch phá bỏ các nông trường trồng cần sa cũng như truy quét những phần tử cầm đầu và bảo kê cho hoạt động bất hợp pháp này.

Trên thực tế, Chính phủ Ma-rốc đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn việc sản xuất và buôn lậu ma tuý. Năm 2005, diện tích trạng trồng cây cần sa ở Ma-rốc đã giảm đáng kể xuống còn khoảng 76.000 héc-ta.

Tuy nhiên, kể từ năm 2007, tình trạng này đã tăng trở lại với tốc độ nhanh chưa từng thấy.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG