Máy bay Ai Cập bị chim đâm móp mũi

Máy bay bị hư hại nặng ở phần mũi do chim đâm trúng
Máy bay bị hư hại nặng ở phần mũi do chim đâm trúng
TPO - Một máy bay chở khách của hãng hàng không Egypt Air (Ai Cập) đã bị hư hại nặng ở phần mũi do chim đâm trúng khi đang trong hành trình đến sân bay Heathrow (Anh).

Theo The Sun, sự cố xảy ra hôm 12/3 (giờ địa phương), chiếc Boeing 737-800 của hãng hành không Egypt Air (Ai Cập) bị hư hại nặng ở phần mũi sau khi bị chim đâm trúng. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, cú va chạm mạnh gây vết lõm và vết rách lớn cùng nhiều vệt máu ở mũi máy bay. 

Tại thời điểm xảy ra sự cố, chiếc máy bay chở 71 hành khách cùng thành viên phi hành. Máy bay cất cánh từ sân bay Cairo và may mắn hạ cánh an toàn tại sân bay Heathrow, phía tây thủ đô London của Anh.

Máy bay Ai Cập bị chim đâm móp mũi ảnh 1
Amir Hashim, một quan chức của Egypt Air đã đăng bức ảnh máy bay bị hư hại lên Facebook cùng với dòng trạng thái :"Đây là thiệt hại do một chú chim gây ra. Máy bay chỉ cất cánh khi được trang bị một mái che rađa mới".

Chiếc máy bay được đưa đi sửa chữa và 21 giờ sau mới có thể cất cánh bay trở lại Cairo. Các hành khách bị hoãn chuyến đã ngủ qua đêm tại một khách sạn gần sân bay Heathrow, trong khi chờ máy bay sửa chữa.


Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.