Máy bay Ai Cập chở 135 người hạ cánh khẩn cấp vì bị dọa đánh bom

Một máy bay của EgyptAir. (Ảnh minh họa: Mirror)
Một máy bay của EgyptAir. (Ảnh minh họa: Mirror)
Chưa đầy 1 tháng sau vụ mất tích bí ẩn của máy bay mang số hiệu MS804, một máy bay khác của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir hôm nay 8/6 đã phải hạ cánh khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom.

Trang RT dẫn nguồn tin truyền thông Ai Cập cho biết, máy bay А-330-220 mang số hiệu chuyến bay MS955 của EgyptAir đang trên đường từ Cairo tới Bắc Kinh sáng nay đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay của Uzbekistan sau khi giới chức sân bay Cairo nhận được thông tin nặc danh rằng có một quả bom gài trên chuyến bay.

Giới chức Uzbekistan cũng xác nhận thông tin việc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Hiện máy bay được được rà soát an ninh để xác nhận liệu có thiết bị nổ nào bị gài trên khoang hay không. Trong khi đó, toàn bộ 118 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn được sơ tán.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tháng sau khi máy bay mang số hiệu MS804 cũng cũng EgyptAir gặp nạn khiến toàn bộ 66 người trên khoang thiệt mạng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể tìm thấy xác máy bay cũng như chưa thể tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG