Máy bay Ấn Độ cháy động cơ vì bị chim va vào

Một chiếc máy bay của hãng Jet Airways. Ấn Độ. Ảnh minh họa: The Hindu.
Một chiếc máy bay của hãng Jet Airways. Ấn Độ. Ảnh minh họa: The Hindu.
Chuyến bay của hãng Jet Airways từ Ấn Độ đến Nepal đã bị cháy động cơ do một con chim va vào. Vụ việc xảy ra khi Indonesia cùng các nước đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay của AirAsia mất tích sáng qua.

Chiếc Boeing 737 của Jet Airways trưa 29/12 cháy động cơ trước khi hạ cánh tại Sân bay quốc tế Tribhuvan (TIA) ở Kathmandu, Nepal, The Himalayantimes cho biết.

"Một con chim bay vào động cơ bên trái gây nên hỏa hoạn", Birendra Shrestha, tổng giám đốc TIA nói.

Quan chức của Jet Airways chi nhánh Kathmandu cho hay "không có gì nghiêm trọng". Chuyến bay số hiệu VTJBH 268 lúc đó chở 132 người, gồm 125 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Máy bay xuất phát từ New Delhi, Ấn Độ tới Kathmandu. 

Tuy nhiên, Nepatimes cho biết chiếc máy bay xuất phát từ Mumbai, Ấn Độ. Một vài nhân chứng đăng tin lên mạng xã hội rằng họ trông thấy khói cuộn lên phía sau máy bay khi nó xuất hiện gần sân bay.

Một nhóm kỹ sư của Jet Airways đang kiểm tra tình trạng máy bay. "Khi họ xác nhận máy bay an toàn, chúng tôi sẽ cho phép nó bay trở về Ấn Độ", Shrestha nói.

Vụ việc xảy ra khi Indonesia cùng các nước đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay của AirAsia mất tích sáng qua.

Theo Khánh Lynh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.