Máy bay chở 378 người đi vào vùng nhiễu động, nhiều người bị thương

Hình ảnh bên trong máy bay sau khi gặp sự cố. Ảnh: Dailymail
Hình ảnh bên trong máy bay sau khi gặp sự cố. Ảnh: Dailymail
TPO - Một máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đi vào vùng nhiễu động không khí trong hành trình từ London (Anh) tới Kuala Lumpur (Malaysia) khiến nhiều hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương. 

Theo CNA, sự cố xảy ra ngày 5/6 trên chiếc Airbus A380 của Malaysia Airlines. Một tuyên bố trên mạng xã hội của hãng hàng không này cho hay, chuyến bay số hiệu MH1 có hành trình từ London tới Kuala Lumpur đã đi vào vùng nhiễu động ở khu vực Vịnh Bengal. 

Được biết, máy bay lúc đó chở 378 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Nhiều người đã bị thương do sự cố trên.

Theo báo cáo của tờ The Star, khoảng 34 người bị thương. Sau sự cố, phi cơ hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào khoảng 18h10.

Theo Dailymail, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đồ đạc, thức ăn bị đổ, rơi đầy xuống sàn. Hành khách Harith Azman đã đăng bức ảnh xe đồ ăn bị đổ và tay bị thương trên Facebook. Hành khách này cũng cho biết, cha anh bị thương ở đầu vì va đập trong khi đang ở trong phòng vệ sinh.

Malaysia Airlines đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các hành khách và cho biết, đây là sự cố gây ra bởi thời tiết và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Malaysia Airlines từng gặp hai tai nạn nghiêm trọng trong năm 2014. Chuyến bay số hiệu MH370 mất tích hồi tháng 3/2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc). 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn có mặt trên máy bay. Hiện, vụ tai nạn bí ẩn vẫn chưa được giải đáp.

Hồi tháng 7/2014, toàn bộ 298 người trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines thiệt mạng khi bị bắn rơi ở miền đông Ukraine. Máy bay khi đó đang trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo Theo CNA, Dailymail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.