Máy bay chở khách rơi ở Nga, 62 người chết thảm

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Flydubai
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Flydubai
TPO - Theo RT sáng nay (19/3), một máy bay của hãng hàng không Flydubai (Dubai) đã rơi ở thành phố Rostov-on-Don của Nga, khiến toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo báo chí địa phương, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Boeing 737-800 số hiệu FZ981.

Kiểm soát không lưu và cơ quan cứu hộ địa phương xác nhận, chiếc máy bay Boeing 737-800 số hiệu FZ981 rơi gần đường băng  trong điều kiện tầm nhìn thấp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h50 giờ địa phương.

“Theo thông tin ban đầu, chiếc Boeing 737 gặp nạn trong điều kiện tầm nhìn thấp, địa điểm rơi chỉ cách đường băng 50-100 mét, máy bay cố hạ cánh lần 2 thì gặp nạn”, nguồn tin trên cho hay.

Hãng hàng không Flydubai cũng xác nhận thông tin về vụ tai nạn “liên quan đến chuyến bay FZ981 từ Dubai đến Rostov-on-Don”. Hãng cho biết: “Chúng tôi đang điều tra cụ thể và sẽ công bố thông tin sớm nhất có thể”.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, toàn bộ 62 người trên máy bay gồm 55 hành khách người Nga, 7 thành viên phi hành đoàn trong đó có người nước ngoài, đã thiệt mạng.

Máy bay chở khách rơi ở Nga, 62 người chết thảm ảnh 1

Vị trí máy bay gặp nạn.

Theo LifeNews, ban đầu chiếc Boeing 737 cố gắng hạ cánh nhưng thất bại. Ở lần hạ cánh thứ 2, đuôi máy bay đâm xuống đất khiến nó bốc cháy.

Một đoạn video được đăng tải trên trang Youtube được cho là ghi lại giây phút chiếc máy bay phát nổ khi tiếp đất. Tuy nhiên, tính xác thực của đoạn video này chưa được rõ.

Các nhân viên cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và dập tắt đám cháy. Sân bay Rostov-on-Don sẽ phải đóng cửa cho đến 9h hôm nay (giờ Moscow). Do đó 6 chuyến bay trong đó 2 chuyến đến St.Peterburg và 4 chuyến đến Moscow phải hoãn lại. Các chuyến đến Rostov-on-Don sẽ phải hạ cánh ở Krasnodar.

Tiếp tục cập nhật

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.