Máy bay chứa phóng xạ đáp xuống văn phòng Thủ tướng Nhật

Đông đảo cảnh sát được điều động tại hiện trường. Ảnh: Guardian
Đông đảo cảnh sát được điều động tại hiện trường. Ảnh: Guardian
TPO - Một máy bay không người lái đã được tìm thấy trên tầng tượng của văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (22/4). Hàng chục cảnh sát khẩn trương được điều động tới hiện trường, một đội rà phá bom cũng được huy động.  

Theo truyền thông địa phương, các nhân viên văn phòng phát hiện máy bay trên tại tầng thượng của tòa nhà. Máy bay không người lái có đường kính 50cm, được gắn một camera nhỏ, một chai nước, một thứ giống như pháo sáng và biểu tượng cảnh báo chất phóng xạ.

Hàng chục cảnh sát khẩn trương được điều động tới hiện trường, một đội rà phá bom cũng được huy động.

Tại thời điểm đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe không có mặt tại văn phòng. Ông đã tới Indonesia để dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Phi. Đại diện văn phòng Thủ tướng từ chối đưa ra bình luận.

Theo kiểm tra ban đầu, kết quả cho thấy dương tính với một lượng nhỏ phóng xạ trên máy bay. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, lượng phóng xạ thấp này không gây hại cho con người.

Hiện, chưa rõ ai là người đứng đằng sau vụ việc và lý do tại sao. Vụ việc xảy ra ngay sau khi tòa án Nhật Bản, ngày 22/4, ra phán quyết khởi động lại một nhà máy hạt nhân ở khu vực tây nam bất chấp những lo ngại về an toàn hạt nhân sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011.

“Việc này liên quan tới văn phòng Thủ tướng, chúng tôi sẽ tiến hành mọi việc cần thiết, yêu cầu cảnh sát điều tra chi tiết”, Yoshihide Suga, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết.

Theo Theo Guardian, Reuters
MỚI - NÓNG