Máy bay của hàng không Đức cháy rụi tại Ảrập Xêút

Máy bay của hàng không Đức cháy rụi tại Ảrập Xêút
TPO - Sáng qua, 27 - 7, một chiếc máy bay chở hàng của hãng hàng không Lufthansa đã bốc cháy và vỡ làm đôi, sau khi đáp xuống sân bay quốc tế King Khaled ở thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút.

Giới chức hàng không địa phương cho biết, may mắn không có thiệt hại về nhân mạng trong vụ tai nạn của chiếc máy bay Đức. Chiếc phi cơ lâm nạn là loại McDonnel Douglas MD-11 và hai phi công trong buồng lái, đã nhanh chóng thoát ra ngoài nhưng phải nhập viện vì một số vết thương.

Chuyến bay chở hàng xấu số của hãng Lufthansa mang số hiệu LH 8460 lâm nạn khi đang trên đường từ Frankfurt (Đức) tới Hong Kong và Riyadh là một trong những điểm dừng chân trên chuyến bay. Chiếc MD-11 gần như bị phá hủy sau khi đám cháy được lực lượng cứu hỏa sân bay khống chế và 80 tấn hàng hóa trên máy bay cũng chịu chung số phận.

Một đội điều tra của hãng Lufthansa đã được cử tới Riyadh để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hãng con chuyên vận tải hàng hóa Lufthansa Cargo AG là một trong những nhà vận chuyển hàng không hàng đầu thế giới. Trong năm 2009, hãng đã vận chuyển khoảng 1,5 triệu tấn hàng hóa và thư tín tới 330 điểm đến tại hơn 100 nước.

Thành Nam
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.