Máy bay đóng băng, hành khách phải... xuống đẩy

Chiếc Tu-143 bị đóng băng khiến hành khách phải xuống đẩy. Nguồn: Life News.
Chiếc Tu-143 bị đóng băng khiến hành khách phải xuống đẩy. Nguồn: Life News.
Truyền thông Nga, ngày 26/11, dẫn nguồn tin trong sân bay Igarky ở Krasnoyarsk (vùng Siberia), cho biết, một sự cố hy hữu xảy ra với chiếc máy bay chở khách Tu-134. Các bánh xe của máy bay không thể di chuyển vì đã đông cứng trong băng tuyết do nhiệt độ xuống tới âm 52 độ C. 

“Trước chuyến bay, nhiệt kế ngoài trời cho thấy, nhiệt độ đang ở âm 52 độ C, bánh máy bay bị đóng băng khiến chiếc Tu-134 không thể di chuyển ra đường băng cất - hạ cánh được” – nguồn tin trong sân bay nói với kênh truyền hình LifeNews.

Các nhân viên ở sân bay đã làm mọi cách có thể nhưng vẫn không làm chiếc máy bay nhúc nhích.

Cuối cùng, gần 70 hành khách của chuyến bay được huy động xuống trợ giúp các nhân viên sân bay khắc phục sự cố.

Đoàn người tập trung ở hai bên cánh máy bay và cùng hò nhau đẩy lấy đà, đưa được chiếc máy bay rời khỏi chỗ đóng băng.

Đây là chiếc máy bay Tu-134 của hãng hàng không Utar, chuyên thực hiện các chuyến bay nội địa ở Nga.

Theo Theo Vietnam +
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.