Máy bay hạ cánh khẩn vì đâm phải chim

Hiện trường vụ rơi máy bay hôm 26/2
Hiện trường vụ rơi máy bay hôm 26/2
TPO - Ngày 2/3, một máy bay của hãng hàng không Goma Air (Nepal) buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi đâm phải một chú chim. 

Theo AP, chiếc máy bay 19 chỗ chở 9 người cất cánh từ sân bay Lukla, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kathmandu do một chú chim lao vào trực diện cửa kính buồng lái.

"Một máy bay của Goma Air đã phải hạ cánh khẩn cấp do va phải một chú chim. Hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn", quan chức sân bay Kathmandu- Ranjan Bhattarai cho biết.

Theo ông Ranjan Bhattarai, các kỹ sư sân bay đang đánh giá mức độ thiệt hại sau sự cố.

Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi chiếc máy bay Twin Otter của hãng hàng không Tara Air (Nepal) đã bị rơi tại khu vực Dana, thuộc huyện Myagdi làm 23 người thiệt mạng, trong đó có 3 thành viên phi hành đoàn, 2 trẻ sơ sinh và 2 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc và Kuwait hôm 24/2.

Hai ngày sau đó, một máy bay cỡ nhỏ chở 11 người bị rơi tại khu vực đồi núi miền Tây Nepal khiến 2 thành viên phi hành đoàn, trong đó có phi công, thiệt mạng.

Năm 2012, một máy bay của Nepal bất ngờ rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh do đâm vào một con chim, giết chêt tất cả 19 người trên máy bay. Cuộc điều tra của cảnh sát đi đến kết luận rằng, sự cố bất ngờ khiến phi công hoảng sợ và mất kiểm soát máy bay, dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.