Máy bay hạ cánh khẩn vì tiếp viên đột quỵ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Cương, Trung Quốc sau khi một tiếp viên của hãng bị đột quỵ giữa không trung.

Straits Times đưa tin ngày 11/5, sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu CX289 của Cathay Pacific có hành trình từ Hong Kong (Trung Quốc) tới Frankfurt (Đức) hôm 7/5.

Nam tiếp viên Vincent Chee, người Singapore bị đột quỵ ngay giữa không trung khiến phi công phải cho máy bay hạ cánh khẩn xuống sân bay tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương. 

Tiếp viên Chee sau đó được đưa tới bệnh viện. Hiện, người này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau cơn đột quỵ.

Theo The New Paper, máy bay lúc đó chở theo 252 hành khách. Chuyến bay tiếp tục hành trình tới Frankfurt sau khi bị trì hoãn ít nhất 4 giờ đồng hồ vì sự cố.

Tiếp viên Vincent Chee làm việc cho Cathay Pacific được khoảng 20 năm và hiện sống tại Hong Kong. Vợ của Chee cho biết, cô thực sự sốc khi biết tin chồng mình bị đột quỵ giữa chuyến bay bởi người chồng rất quan tâm tới sức khỏe, chăm chỉ vận động hàng ngày.

Theo Theo Straits Times, The New Paper
MỚI - NÓNG