Máy bay Indonesia trượt khỏi đường băng, 167 người thoát nạn

Hiện trường máy bay gặp sự cố. Ảnh: The Jakarta Globe
Hiện trường máy bay gặp sự cố. Ảnh: The Jakarta Globe
TPO - Sự việc xảy ra vào lúc 14h50 phút chiều nay khi một chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Batik Air, Indonesia bất ngờ trượt khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Adisucipto, tỉnh Yoyakarta.

Theo The Jakarta Globe, thời điểm máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Batik Air gặp sự cố khi hạ cánh, trên máy bay có tất cả 167 người.

Đây là sự cố mới nhất liên quan đến an toàn hàng không nội địa của Indonesia.

Nguồn tin ban đầu cho biết, không có người bị thương trong sự cố trên.

Chiếc máy bay Boeing 737 gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 160 hành khách đang xuất phát từ thủ đô Jakarta, với điểm đến là sân bay quốc tế Adisucipto, tỉnh Yoyakart.

Một số hành khách có mặt trên chuyến bay cho biết, chiếc máy bay hạ cánh một cách bất thường: mũi máy bay chúi về phía trước, chao đảo khi hạ cánh, sau đó trượt khỏi cuối đường băng.

Những hình ảnh đầu tiên cho thấy, bộ phận hạ cánh phía trước của chiếc máy bay dường như đã đổ sập, nửa trước của máy bay cắm đầu xuống đường băng trong khi nửa thân phía sau còn nằm trên đường băng.

Một phát ngôn viên của Batik Air cho biết, không có hành khách bị thương và tất cả đã được sơ tán an toàn.

Theo Theo The Jakarta Globe
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.