Máy bay lao xuống đường, năm người chết

Máy bay lao xuống đường, năm người chết
TPO - Ngày 20-12, một chiếc máy bay bị rơi xuống tuyến đường cao tốc thị trấn Harding, thành phố New York (Mỹ) làm năm người thiệt mạng.

Máy bay rơi trúng trường học tại Philippines, 13 người chết
> Nepal: Máy bay du lịch rơi, 19 người chết

Tuyến đường I-287 đã được phong tỏa sau khi máy bay rơi. Ảnh: Newschicago.
Tuyến đường I-287 đã được phong tỏa sau khi máy bay rơi. Ảnh: Newschicago..

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay Socata TBM-700 rời sân bay Teterboro (lúc 9h50 ngày 20-12) tới Atlanta (Mỹ). Phi công bất ngờ mất lái và đâm xuống đường cao tốc thị trấn Harding, phía Bắc Jersy sau 14 phút. Lúc máy bay rơi, trên đường có một chiếc xe tải đang di chuyển.

Ngay sau khi vụ tai nạn nạn xảy ra, tuyến đường I-287 đã bị phong tỏa. Chủ chiếc máy bay xấu số này là ông Buckalew.

Theo thông tin của cơ quan hàng không, chiếc máy bay đã biến mất trên màn hình radar sau khi bay được khoảng 17.000 dặm. Người dân khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Máy bay lao xuống đường, năm người chết ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.
Tuyến đường I-287. Ảnh: AP
Tuyến đường I-287. Ảnh: AP.
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh : Ctv.ca
Đội cứu hộ có mặt tại hiện trường. Ảnh : Ctv.ca.

Nguyễn Thủy
Theo New York Times

Theo Dịch
MỚI - NÓNG