Máy bay lao xuống núi vỡ tan, một cặp vợ chồng thiệt mạng

TPO - Hai vợ chồng người Nhật Bản đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống khu vực núi phía tây nước này.

Tờ Mainichi (Nhật Bản) đưa tin, một chiếc máy bay cỡ nhỏ Socata TBM 700, chạy bằng động cơ phản lực có chong chóng, mất liên lạc vào khoảng giữa trưa ngày thứ Hai (14/8) ngay sau khi rời khỏi sân bay ở Yao, tỉnh Osaka.

Theo thông tin từ Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT), chiếc máy bay dự kiến đến tỉnh Fukushima, đông bắc đất nước, nhưng vừa rời khỏi sân bay không lâu, phi hành đoàn bất ngờ thông báo với trạm kiểm soát không lưu sẽ quay trở lại, rồi đột ngột mất tích.

Cảnh sát sau đó nhận được thông báo, có một chiếc máy bay nhỏ được cho là rơi xuống khu vực núi thuộc quận Nara, phía tây Nhật Bản.

Máy bay lao xuống núi vỡ tan, một cặp vợ chồng thiệt mạng ảnh 1 Các mảnh vỡ từ chiếc máy bay nhỏ rải rác trong khu rừng núi ở Yamazoe, quận Nara, hôm 14/8. Ảnh: Mainichi

Nhân chứng kể lại, chiếc máy bay “nhào lộn” nhiều vòng trên không trước khi rơi xuống, kèm theo tiếng động cơ kêu bất thường. “Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây kể từ khi tôi nhìn thấy chiếc máy bay và nghe thấy tiếng động lớn phát ra”, Nahoko Kitamoto (53 tuổi) cho biết.

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện chiếc máy bay, nó gần như vỡ tan tành, gần đó là hai người đã chết. Cảnh sát xác định, nạn nhân là ông Ryoichi Tanaka (68 tuổi), một doanh nhân ở thành phố Osaka, và vợ Sachiko (55 tuổi).

Hiện công tác điều tra nguyên nhân tai nạn đang được diễn ra.

TBM 700, do công ty Socata của Pháp sản xuất, thường được gọi là Daher. Loại máy bay cỡ nhỏ này chỉ chở tối đa 6 hành khách và chủ yếu được sử dụng làm máy bay tư nhân.

Theo Theo Mainichi
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.