Máy bay Malaysia bị không tặc để phục vụ 'mưu đồ hung ác'

Các nhà điều tra Mỹ không loại trừ khả năng Máy bay bị đưa đến một địa điểm bí mật để phục vụ "mưu đồ hung ác"
Các nhà điều tra Mỹ không loại trừ khả năng Máy bay bị đưa đến một địa điểm bí mật để phục vụ "mưu đồ hung ác"
TPO - Các quan chức Mỹ không loại trừ khả năng máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia được bọn không tắc đưa đến một địa điểm bí mật để chuẩn bị cho một “mưu đồ hung ác”.

Theo Malaysia Insider, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu này cho thấy chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia mất tích hôm 8/3, bị nổ tung.

“Tôi rất quan tâm đến việc giải mã bí ẩn này… Chiếc máy bay có thể được sử dụng cho những mưu đồ hung ác trong tương lai”, hãng tin ABC dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên.

Trong cuộc họp báo chiều nay, Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak cho rằng chiếc máy bay "bị phá hoại" và việc máy bay đổi hướng là "hành động có chủ đích của một ai đó".

Trước đó cùng ngày, hãng AP đưa tin các nhà điều tra của Malaysia đã đưa ra kết luận chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH 370 đã bị không tặc.

Một quan chức chính phủ Malaysia nói các nhà điều tra đã kết luận rằng chính một trong số các viên phi công, hoặc ai đó có kinh nghiệm bay đã cướp chiếc máy bay mất tích này.

Các lực lượng cứu hộ đã quyết định chấm dứt cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia ở biển Đông. Họ chuyển hướng tìm kiếm vào hai vành đai: một là vành đai phía Bắc trải dài theo biên giới từ Kazakhstan và Turkmenistan tới phía bắc Thái Lan, hai là vành đai phía Nam, kéo dài từ Indonesa tới phía Nam của Ấn Độ Dương.

Giám đốc điều hành của hãng Hàng không Malaysia, ông Ahmad Jauhari Yahya nói thêm, máy bay bị mất tích có thể là một âm mưu dựng sẵn chứ không phải vì lỗi kỹ thuật của máy bay.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 cất cánh tại sân bay Kuala Lumpur lúc 0h41 và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 6h30 sáng 8/3. Tuy nhiên, 50 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay đột nhiên mất liên lạc với trạm điều khiển bay.

Theo Theo Malaysia Insider
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.