Máy bay Malaysia hạ cánh khẩn vì trục trặc trên không

Máy bay của Malaysia Airlines thời gian qua liên tục gặp sự cố.
Máy bay của Malaysia Airlines thời gian qua liên tục gặp sự cố.
Ngày 23/8, chuyến bay MH70 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang trên đường tới Tokyo, đã phải quay trở lại Kuala Lumpur sau gần một giờ bay, do trục trặc hệ thống áp suất.

Phát biểu với hãng thông tấn AFP, tổng giám đốc của Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia khẳng định, máy bay đã phải quay trở lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur do không thể duy trì áp suất chuẩn trong khoang.

“Máy bay đã không thể duy trì mức áp suất chuẩn để đảm bảo sự thoải mái của hành khách. Nhưng đó không phải trục trặc lớn”, ông Azharuddin Abdul Rahman nói.

Trong khi đó, theo tờ Star của Malaysia, chuyến bay MH70 khởi hành lúc 10 giờ 50 phút sáng giờ địa phương, với đích đến là Tokyo nêu trên đã bay được khoảng 50 phút trước khi bị buộc phải quay trở lại Kuala Lumpur. Các hành khách sau đó được chuyển sang một máy bay khác, cất cánh lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày.

Thời gian qua, hãng hàng không quốc gia Malaysia đã liên tục trở thành tâm điểm của báo giới, khi có tới 2 chiếc máy bay của hãng này bị rơi và mất tích. Hôm 8/3, chuyến bay MH370 đã mất tích khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Còn mới đây, ngày 17/7, chuyến bay MH17 đã bị bắn rơi tại khu vực phía Đông Ukraine. Hai thảm kịch này khiến 537 người thiệt mạng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG