Máy bay Malaysia mất tín hiệu cách Cà Mau khoảng 120 hải lý

Người thân hành khách trên máy bay mất tích của Malaysia nóng lòng mong tin
Người thân hành khách trên máy bay mất tích của Malaysia nóng lòng mong tin
TPO - Theo Reuters, máy bay Malaysia chở 239 hành khách (trong đó hơn 100 người Trung Quốc) mất tín hiệu cách mũi Cà Mau 120 hải lý.

Hãng tin này cũng dẫn lời nhân viên của Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đơn vị này không nhận được tín hiệu của máy bay trên lúc 0h22 phút ngày 8/3 (giờ Việt Nam) như kế hoạch.

“Mã của chiếc máy bay không xuất hiện trong hệ thống của chúng tôi”, ông Bùi Văn Võ - Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), nói.

Reuters cũng dẫn nguồn báo chí Việt Nam: Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 3, cho biết, xác định được tín hiệu cuối cùng của máy bay ở khoảng 120 hải lý về phía tây nam tỉnh Cà Mau.

"Chúng tôi bắt đầu công việc tìm kiếm, nhưng hiện chưa thấy dấu hiệu nào của máy bay mất tích", ông Hiển trả lời qua điện thoại.

Lo lắng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, họ đang vô cùng lo lắng cho số phận của 160 người Trung Quốc trên chuyến bay MH370 này.

Theo New Strait Times (Malaysia), Bộ ngoại giao Trung Quốc và các Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia và Việt Nam đã đưa ra thông báo khẩn cấp.

Hãng hàng không Malaysia cho biết, chuyến bay MH370 chở 239 người mất tích lúc 2 giờ 40 phút (giờ địa phương) thứ sáu, 8/3, khoảng hai giờ sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Theo Theo Tân Hoa Xã, Reuters, New Strait Times
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.