Máy bay Mexico chở 103 người gặp nạn vì… một cơn gió?

Máy bay bốc cháy sau khi trượt dài trên đường. Ảnh: AFP
Máy bay bốc cháy sau khi trượt dài trên đường. Ảnh: AFP
TPO - Quan chức địa phương tiết lộ máy bay của hãng hàng không Aeromexico đã gặp phải một cơn gió mạnh ngay sau khi cất cánh nên đột ngột mất tốc độ và đâm sầm xuống đất bằng mạn trái.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Aeromexico chở theo 103 người đã gặp sự cố chiều 31/7 (giờ địa phương) khi cất cánh từ sân bay Guadalupe Victoria, gần thành phố Durango (Mexico).

Khoảng 80 người được xác định đã bị thương trong sự cố, và may mắn không có ai thiệt mạng.

Thống đốc Durango – Rosas Aispuro cho biết chiếc máy bay cất cánh đúng thời điểm trời mưa to. Các hành khách xác nhận máy bay gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu.

Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Mexico cho biết máy bay vừa cất cánh thì gặp phải một cơn gió mạnh. Cơn gió khiến máy bay mất tốc độ và đâm xuống đất bằng mạn trái. Cả hai động cơ đều bị vô hiệu hoá.

Sau cú va chạm, máy bay chưa dừng lại mà tiếp tục trượt đi một quãng đường dài đến cánh đồng gần đó.

Toàn bộ các hành khách và phi hành đoàn đã thoát ra ngoài trước khi chiếc máy bay bốc cháy.

Theo RT, phi cơ gặp nạn từng có 10 năm hoạt động và được hãng hàng không Aeromexico mua lại năm 2014.

Trước đó, máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không US Airways và Republic Airways.

Giám đốc điều hành Aeromexico – Andres Conesa đêm 31/7 xác nhận chiếc máy bay gặp nạn vẫn được bảo trì thường xuyên. Ngoài ra, các thành viên phi hành đoàn cũng đều được nghỉ ngơi đầy đủ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc. Quá trình này có thể sẽ kéo dài vài tháng.

Theo Theo Washington Post
MỚI - NÓNG