Chiếc máy bay này không hoàn chỉnh: thiếu cánh, thiếu động cơ, không mang vũ khí. Hiện nó đang được tạm giữ và bảo vệ nghiêm ngặt để chờ điều tra.
Ngày 4/4, Giám đốc hải quan Hồng Kông tổ chức họp báo nói chưa có bằng chứng cho thấy chiếc máy bay này là sản phẩm buôn lậu và cũng chưa có chứng cứ cho thấy vụ vận chuyển này có liên quan đến hành vi tội ác hay hoạt động khủng bố.
Nhà đương cục sẽ tiến hành điều tra vụ việc, chính phủ Hồng Kông luôn giám sát chặt các vật tư chiến lược, nếu vận chuyển quá cảnh thì phải được phép.
Mig-29 là đời máy bay chiến đấu siêu âm cuối cùng của dòng máy bay Mig nổi tiếng của Liên Xô cũ. Có thể sơ bộ nhận định bên bán là Nga hay một nước SNG nào đó hoặc Đông Âu, giá khoảng 20 triệu USD.
Bên mua có thể là một tay nhà giàu nào đó thích sưu tập. Trong hơn 10 năm qua, Hồng Kông đã chặn bắt được hai vụ vận chuyển máy bay Mig-17 và một chiếc xe bọc thép.
Theo “Quy tắc xuất nhập khẩu vật tư chiến lược” của Hồng Kông thì mọi vật tư chiến lược xuất hay nhập vào Hồng Kông phải có giấy phép của chính quyền.
Ai vi phạm bị coi là phạm tội, có thể bị phạt 50 vạn HKD và bị bỏ tù 2 năm. Những vật tư xuất nhập không có giấy phép sẽ bị coi là hàng lậu và sẽ bị tịch thu.