Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển

Phi cơ Tu-154. Ảnh: Military Wiki.
Phi cơ Tu-154. Ảnh: Military Wiki.
TPO - Máy bay quân sự Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga chở 93 người bị rơi ở Biển Đen sau 20 phút cất cánh. Công tác cứu hộ đang diễn ra rất khẩn trương. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Tờ Sputnik (Nga) hôm nay dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay của Bộ này chở theo 91 người (gồm 83 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn) đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh được 20 phút.

 “Theo dữ liệu sơ bộ, máy bay của Bộ Quốc phòng Nga biến mất trên màn hình radar sau khi khởi hành từ Sochi được 20 phút”, nguồn tin từ Bộ Khẩn cấp Nga cho biết trên tờ RIA Novosti. 

Theo lịch trình, chuyến bay kể trên xuất phát từ sân bay ở Adler, Sochi vào lúc 5h40 (giờ Moskva) ngày 25/12. Sau khi cất cánh được 20 phút, máy bay biến mất trên màn hình radar.

Được biết, chiếc máy bay kể trên thuộc loại Tu-154. Hành khách trên máy bay gồm 9 nhà báo và các nghệ sĩ của Đoàn ca múa Alexandrov. Đây là đoàn ca múa chính thức của các lực lượng vũ trang Nga. Theo dự kiến, đoàn này sẽ tổ chức biểu diễn một chương trình đón Năm mới tại sân bay Hmeymim, ở Latakia, Syria.

Nguồn tin của tờ RIA Novosti cho biết thêm, chiếc máy bay này đi từ sân bay Chkalovsky gần Moscow tới Sochi để tiếp nhiên liệu. "Nhiều khả năng máy bay đã rơi ở một khu vực miền núi thuộc Krasnodar”, nguồn tin của RIA Novosti nhận định.

Toàn bộ các cơ quan cứu hộ ở khu vực trên đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay.

Thông tin mới về chiếc Tu-154.

 9h5 (giờ Mosow, tức 13h05 giờ Hà Nội). Thông tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, đã phát hiện những mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay Tu-154 bị mất liên lạc vào sáng nay. Những mảnh vỡ cách bờ biển Đen trên thuộc Sochi khoảng 1,5km

Mảnh vỡ nằm ở độ sâu khoảng 50-70 dưới mực nước biển.

Một số vật dụng cá nhân cũng đã được phát hiện cách bờ biển Sochi khoảng 5,5km.

Lúc 9h45 (giờ Moscow, khoảng 13h45 giờ Hà Nội), Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận thông tin ban đầu về những vật thể được tìm thấy trên biển Đen: "Có thể thuộc về chiếc Tu-154".

Các cơ quan chức năng Nga cho biết, có thể khởi tố điều tra hình sự đối với sự việc trên bởi những vi phạm liên quan tới quy tắc bay.

Trong khi đó, hãng Sputnik thông tin, trên chiếc Tu-154 gặp nạn có các phóng viên của Kênh 1 và Zvezda. Bộ phận thông tin báo chí Kênh 1 cho biết, phóng viên Runkov, nhà quay phim Denisov và kỹ thuật viên âm thanh Soidov là hành khách trên chuyến bay. Kênh Zvezda chưa bình luận về khả năng có các phóng viên của họ trên chiếc Tu-154 bị mất tích.

Hãng RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về vụ tai nạn của chiếc Tu-154 cũng như tiến độ của các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ ở Biển Đen.

 

>>Toàn bộ 93 người trên chiếc Tu-154 của Nga thiệt mạng

Đến thời điểm hiện tại, gần 10 tàu và máy bay của các lực lượng cứu hộ và Bộ Quốc phòng Nga đã có mặt tại khu vực Biển Đen để tìm kiếm nạn nhân và tiếp cận hiện trường chiếc Tu-154 bị nạn.
Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 1Hình ảnh chiếc Tu-154 trước chuyến bay định mệnh. Ảnh: Life

Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 2

Nhiều tàu thuyền của Nga đang tiếp cận hiện trường chiếc máy bay Tu-154 gặp nạn trên Biển Đen. Ảnh: RIA Novosti

Cách đây ít phút, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách hành khách và thành viên tổ lái chiếc Tu-154. Trong danh sách trên có một số nhân vật nổi tiếng người Nga, là: bà Elizavyeta Glinka, nhà hoạt động nhân đạo, ông Alexandr Khalimov, Giám đốc nghệ thuật Ca vũ đoàn Alexandrov, ông Anton Gubankov, Cục trưởng Cục Văn hóa Bộ Quốc phòng…   

Bộ Quốc phòng Nga thông tin cho biết, phi công lái chiếc Tu-154 là người có kinh nghiệm với hơn 3.000 giờ bay an toàn.

Trong khi đó, chiếc Tu-154 bị nạn xuất xưởng năm 1983, với tổng số thời gian bay là 6.689 giờ.

Tu-154 được nâng cấp lần cuối vào tháng 12/2014. Chiếc máy bay này cũng đã được lên kế hoạch bảo trì vào tháng 9 năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người thân là nạn nhân của chiếc máy bay Tu-154 bị nạn vào sáng sớm nay.  

Người đứng đầu nước Nga cũng yêu cầu Thủ tướng Chính phủ Medvedev thành lập và trực tiếp chỉ đạo một ủy ban điều tra cấp Nhà nước vụ tai nạn của chiếc Tu-154.

Thông tin chính thức từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, số người có mặt trên chiếc Tu-154 xấu số là 93 người.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã phát hiện và vớt được 4 thi thể trôi dạt trên biển. Tuy nhiên, khả năng sống sót của các nạn nhân khác là không cao

"Tại khu vực quanh nơi chiếc Tu-154 gặp nạn, không phát hiện thấy người còn sống", Thiếu tướng Igor Konashenkov nói.

Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã huy động sáu tàu và thiết bị lặn tới khu vực tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại, 63 thợ lặn đã tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ ở quanh khu vực chiếc Tu-154 gặp sự cố.

Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 3 Vật thể đầu tiên nghi thuộc về hành khách chiếc Tu-154 được lực lượng cứu hộ trục vớt đưa lên mặt đất. Ảnh: RIA Novosti

Tập đoàn Bảo hiểm Sogaz cho biết, theo các điều khoản đã ký với Bộ Quốc phòng Nga, mỗi gia đình của nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Tu-154 gần Sochi sẽ nhận được bồi thường bảo hiểm là hơn 5,8 triệu rúp.

Cách đây ít phút, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik vừa gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về sự cố đối với chiếc máy bay quân sự Tu-154 trên Biển Đen.

“Tôi rất buồn khi nghe tin vụ tai nạn máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trên Biển Đen. Thay mặt Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và tất cả người dân Nga”, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Trao đổi với hãng tin Sputnik về thời gian hoạt động của chiếc Tu-154, Thượng nghị sĩ Sergei Kalashnikov, Phó Chủ nhiệm Ủy ban chính sách kinh tế Hội đồng Liên bang, cho biết, trong hàng không dân sự cũng như quân sự đều tồn tại hệ thống thường xuyên kiểm tra định kỳ với mục đích loại khỏi hoạt động các máy bay thay đổi đặc tính do vượt quá tuổi thọ tối đa cho phép.

“Đây không phải là trường hợp như vậy. Những trục trặc kỹ thuật cụ thể của chiếc máy bay này không liên quan đến tuổi thọ mà thuộc vấn đề khác”, ông Kalashnikov nói.

“Những tình tiết tai nạn của chiếc Tu-154 ở Sochi sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa trên sẽ được chính phủ hỗ trợ tối đa”, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói.

Theo Thủ tướng Medvedev: “Bi kịch khủng khiếp này đã cướp đi sinh mạng của gần 100 người, trong số đó có các nhà báo, binh sĩ, nhạc sĩ cũng như các nhà hoạt động xã hội tích cực. Họ đang bay đến Syria với những sứ mệnh tốt đẹp”.

Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 4 Trực thăng cứu hộ Nga đang thực hiện hoạt động tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: RIA Novosti

Hãng RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga, ông Viktor Ozerov cho biết: “Tu-154 không thể bị khủng bố do máy bay này thuộc sự quản lý của quân đội”, ông Ozerov cũng khẳng định, Nga loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ rơi máy bay Tu-154 này, đồng thời nhận định nguyên nhân rơi máy bay có thể là trục trặc kỹ thuật hay lỗi điều khiển bay.

Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 5

Người thân của nạn nhân xấu số trên chiếc máy bay Tu-154 chờ tin từ sân bay Adler. Ảnh: Tass

Theo ông Denis Manturov, Bộ trưởng bộ Thương mại và Công nghiệp Nga, còn quá sớm để đưa ra quyết định thu hồi tất cả máy bay Tu-154 sau thảm họa đối với một chiếc máy bay loại trên.

Vào lúc 14h giờ Moscow (18h, giờ Hà Nội) Tổng thống Vladimir Putin ra tuyên bố cho biết, Liên bang Nga sẽ dành một ngày quốc tang để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tai nạn của chiếc máy bay Tu-154.

“Ngày mai 26/12 sẽ là ngày quốc tang của Liên bang Nga”, Tổng thống Putin nói trước các phóng viên trong và ngoài nước.

Tổng thống Nga Putin cũng cam kết, sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của thảm họa trên, và chính quyền Liên bang sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Lúc 14h25 giờ Moscow (18h25 giờ Hà Nội), hãng Tass dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đã tìm thấy 10 thi thể nạn vụ tai nạn của chiếc Tu-154 gần Sochi.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã hủy lịch tham gia một chương trình biểu diễn ánh sáng ở St Petersburg vào ngày 26/12.

“Tổng thống đã hủy bỏ một số sự kiện được lên kế hoạch từ trước sau sự cố đối với chiếc Tu-154”, hãng RIA Novosti dẫn lời ông Peskov.

Theo hãng tin RIA Novosti, lúc 15h30 giờ Moscow (19h giờ Hà Nội), Tổng thống Syria Bashar al- Assad đã gửi một bức điện chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau sự cố đối với chiếc Tu-154 của Bộ Quốc phòng nước này.

“Chúng tôi bị sốc khi nhận được tin tức về vụ tai nạn của chiếc Tu-154, chiếc máy bay đang chở bạn bè thân yêu của chúng tôi, những người muốn chia sẻ với chúng tôi và người dân Aleppo niềm vui trong ngày chiến thắng”, Tổng thống Syria viết.

Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn

Tổng thống Syria Assad gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Nga Putin.

Cũng trong buổi chiều nay, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Andrei Ravkov, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Nga Sergei Shoigu về sự cố đối với chiếc máy bay quân sự Tu-154 trên Biển Đen.

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vučić cũng đã đến Đại sứ quán Nga tại Serbia để gửi lời chia buồn tới người dân Nga.

Theo RIA Novosti, nhiều bác sĩ đã tình nguyện đến Sochi sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho người thân của những hành khách xấu số trên chiếc Tu-154. Hơn 30 chuyên gia tâm lý cũng đã sẵn sàng giúp đỡ cho người thân và bạn bè của các nạn nhân. Số lượng các chuyên gia tâm lý sự kiến sẽ tăng lên trong những ngày tới.

Chiều nay, một chiếc máy bay của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã đưa một số người thân của nạn nhân vụ máy bay Tu-154 từ Moscow đến Sochi.

Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 6

Ảnh: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

Theo một số nguồn tin, đi cùng trên chuyến bay cũng có một số bác sĩ và chuyên gia tâm lý Nga, những người tình nguyện hỗ trợ người thân của nạn nhân chiếc Tu-154 rơi xuống Biển Đen vào sáng ngày hôm nay.

Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 7

Người dân Nga mang hoa tới Trung tâm truyền hình Ostankino (thủ đô Moscow) để tưởng nhớ những phóng viên thiệt mạng trong vụ máy bay Tu-154 gặp nạn trên Biển Đen. Ảnh: Tass

Theo RIA Novosti, đến 18h giờ Moscow (22h giờ Hà Nội), các máy bay chở quan chức Chính phủ, Quân đội và lực lượng tìm kiếm liên tục hạ cánh xuống Sochi để cùng phối hợp tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân cũng như chiếc Tu-154 gặp nạn. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu chỉ đạo cuộc tìm kiếm.

Trong bức điện chia buồn gửi tới nước Nga, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết: “Đất nước Ấn Độ xin chia buồn với nước Nga và thân nhân các gia đình có nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày hôm nay”.

Tổng thư ký Hội đồng châu Âu Thorbjorn Jagland, Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft, Ngoại trưởng Vương quốc Anh… buổi chiều cùng ngày cũng chia sẻ với nước Nga về sự kiện bi thảm trên.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft nói: “Chúng tôi ở bên cạnh gia đình và người thân tất cả những ai có mặt trên máy bay Tu-154, với nhân dân Nga”.

Máy bay quân sự Nga chở 93 người rơi xuống biển ảnh 8 Ảnh: RIA Novosti.
Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga lúc 18h10 giờ Moscow (22h10 giờ Hà Nội) cho biết, hoạt động tìm kiếm nạn nhân và chiếc máy bay Tu-154 ngoài khơi ở Sochi sẽ tiếp tục tiến hành trong đêm.

Đến thời điểm này, ở Biển Đen, Nga đã huy động 32 tàu, thuyền, 80 thợ lặn, năm máy bay trực thăng, máy bay không người lái và một số thiết bị lặn điều khiển từ xa để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, có thể sẽ điều thêm 1.300 binh sĩ, tàu cứu nạn cùng các thiết bị hỗ trợ hoạt động tìm kiếm ở độ sâu tới 400 mét.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga Maxim Sokolov khẳng định, đến thời điểm này chưa có thông tin về những trường hợp sống sót trong vụ tai nạn của chiếc Tu-154.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thi thể các nạn nhân được tìm thấy sẽ chuyển về thủ đô Moscow để các chuyên gia của Trung tâm pháp y Liên bang và Bộ Quốc phòng tiến hành phân tích AND.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).