Máy bay quân sự Philippines gặp nạn khi diễn tập ban đêm

Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: newsinfo
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: newsinfo
TPO - Tối 23/7, một máy bay trực thăng quân sự của Philippines chở 5 người đã bất ngờ rơi ngay khi vừa cất cánh từ một căn cứ quân sự ở miền bắc nước này, Không quân Philippines (PAF) cho biết.

Trong một tuyên bố của PAF cho biết chiếc máy bay UH-1D Huey, số hiệu 8308 thuộc Phi đội trực thăng chiến thuật PAF thứ 205 đã bị rơi vào khoảng 19 giờ tối (giờ địa phương) tại Căn cứ Không quân Cauayan ở thành phố Cauayan ở tỉnh Isabela.

Chiếc máy bay bất ngờ gặp nạn khi cất cánh để thực hiện bài tập huấn luyện tầm nhìn ban đêm tại Nhóm tác chiến chiến thuật 2 (TOG2).

Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP) cho biết chiếc trực thăng chở 5 người khi gặp nạn, bao gồm 2 phi công, 1 hành khách và 2 thành viên phi đội.

"PAF sẽ tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân của sự cố này", tuyên bố cho biết.

Thiếu tướng Tướng Crizaldo Nief, cảnh sát trưởng khu vực Thung lũng Cagayan, cho biết 2 thi thể đã được tìm thấy từ đống đổ nát. Ngoài ra cảnh sát cũng xác định có 1 người bị thương, trong khi 2 người còn lại hiện vẫn mất tích.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.