Máy bay quân sự rơi, 103 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay của Algeria bị rơi ở Pháp hồi tháng 9 năm 2012
Một chiếc máy bay của Algeria bị rơi ở Pháp hồi tháng 9 năm 2012
TPO - Một chiếc máy bay quân sự vừa bị rơi ở phía đông Algeria làm 103 người chết, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

Reuters dẫn nguồn thông tin từ Đài truyền hình Ennahar (Algeria) cho biết, chiếc máy bay quân sự bị rơi ở khu vực miền núi tỉnh Oum El Bouaghi, cách thủ đô Algirers 500km.

Một quan chức quân sự cấp cao nước này cho biết, 99 hành khách cùng bốn thành viên của phi hành đoàn có mặt trên máy bay, bị cho là đã thiệt mạng.

Cũng theo Reuters, Đại tá Lahmadi Bouguern cho hay, có thể thời tiết xấu và gió lớn là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.

Được biết, chiếc máy bay cất cánh từ tỉnh Tamanrasset, miền nam Algeria tới sân bay Constantine, miền đông nước này.

Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Algeria kể từ năm 2003, khi một chiếc máy bay phản lực của Không quân Algeria làm 102 người thiệt mạng.

Công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng nước này tiến hành. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được tiếp tục điều tra.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.