Máy bay quân sự Ukraine bị bắn hạ ở miền đông

Một chiếc MiG-29 của quân đội Ukraine
Một chiếc MiG-29 của quân đội Ukraine
TPO - Theo người phát ngôn quân sự Ukraine Vladislav Seleznyov, tối hôm 7/8, lực lượng ly khai đã bắn hạ chiếc máy bay MiG-29 của quân đội Ukraine ở gần thị trấn Yenakievo, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Theo thông tin ban đầu, máy bay bị tên lửa đất đối không Buk hay SA-11 của Nga chế đạo bắn hạ. Hiện số phận của phi công vẫn chưa được rõ.

Đây cũng là loại tên lửa mà Mỹ và Ukraine cho rằng đã bắn rơi chiếc máy bay chở khách số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia vào tháng trước khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Các quan chức Mỹ kết luận, tên lửa hạ MH17 được bắn ra từ khu vực quân ly khai đang chiếm giữ. Tuy nhiên, lực lượng ly khai và Nga đều phủ nhận việc này.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến 1.400 người cả dân thường và binh sỹ thiệt mạng, 4.000 người bị thương kể từ giữa tháng 4. 

Các cuộc đối đầu cũng khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán đến các khu vực khác của Ukraine hoặc chạy sang Nga.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG