Máy bay quay đầu, sơ tán hành khách vì đe dọa an ninh

Một chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines
Một chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines
TPO - Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines của Mỹ bay từ Charlotte, North Carolina tới Minneapolis, Minnesota đã buộc phải quay đầu trở lại sân bay và sơ tán toàn bộ hành khách vào đêm ngày 6/7 vì đe dọa an ninh, hãng hàng không cho biết.

Một nhân viên của American Airlines cho biết, cảnh sát Charlotte-Meckleburg đã sơ tán toàn bộ 178 hành khách khỏi chiếc máy bay Airbus A321.

Katie Cody, người phát ngôn của American Airlines thông tin, hãng hàng không đang cố gắng giúp hành khách tới điểm đến an toàn. Bà cũng không nói cụ thể máy bay gặp mối đe doạ gì.

Oto Osenkis, một trong số những hành khách cho hay, American Airlines đã chuyển toàn bộ hành khách tới một chiếc máy bay khác với phi hành đoàn mới. “Mọi người đều mệt mỏi và muốn được về nhà. Tôi chắc chắn đây là một ngày dài với tất cả mọi người”, ông Oto nói.

Theo IBTimes, hành khách được yêu cầu để lại hành lý và điện thoại trong khi cảnh sát lục soát toàn bộ máy bay.

Theo hãng tin CBS, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Charlotte lúc 20h43, đến 21h07, máy bay đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp.  

Theo Theo IBTimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.