Máy bay rơi ở Cuba, hơn 100 hành khách tử nạn

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (thứ 2, phải, phía trước) thị sát tình hình tại hiện trường máy bay rơi và chỉ đạo công tác cứu nạn.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (thứ 2, phải, phía trước) thị sát tình hình tại hiện trường máy bay rơi và chỉ đạo công tác cứu nạn.
TPO - Một chiếc Boeing 737 vừa gặp tai nạn thảm khốc tại Cuba khiến hơn 100 hành khách tử nạn. Hiện chỉ có ba người sống sót, nhưng đều đang trong tình trạng nguy kịch. Chính phủ Cuba đã tuyên bố quốc tang 2 ngày sau thảm họa hàng không này.

Theo hãng tin Reuters, tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay Boeing 737, mang số hiệu CU972, do hãng Cubana de Aviacion thuê của hãng hàng không Damojh của Mexico, đang trên đường từ sân bay quốc tế Jose Marti của thủ đô La Habana tới thành phố Holguin, miền Đông Cuba.

Máy bay rơi sau khi cất cánh không lâu từ thủ đô Havana lúc 12h08 ngày 18/5 giờ địa phương (tức 00h08 ngày 19/5 theo giờ Việt Nam).

Nhân chứng cho biết, máy bay Boeing 737 vừa cất cánh lên độ cao khoảng 100 mét thì đột ngột rơi và phát nổ. Do máy bay rơi xuống cánh đồng sắn nên không có thiệt hại dưới mặt đất. 

Máy bay rơi ở Cuba, hơn 100 hành khách tử nạn ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AFP)

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay  Boeing 737 có 105 hành khách (trong đó có 5 trẻ em) và 5 thành viên phi hành đoàn.

Trong phát biểu trên truyền hình ngay sau đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và nói cuộc điều tra đang được tiến hành.

Theo công bố sơ bộ của chính phủ Cuba, chỉ có ba người sống sót, nhưng đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Cả ba nạn nhân sống sót và đang được chăm sóc cấp cứu tại bệnh viện đều là nữ.

Bộ Ngoại giao Argentina thông báo, có 2 công dân nước này thiệt mạng trong vụ tai nạn trên.

Hãng Cubana de Aviación cũng cho biết đa số hành khách là công dân Cuba, chỉ có khoảng năm hành khách nước ngoài cùng phi hành đoàn.

Hiện các quan chức Cuba đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và chưa đưa ra giả thuyết chính thức nào. Bên cạnh đó cũng chưa phát hiện được hộp đen của máy bay xấu số này.

(Clip: VietNamnet) 

Tai nạn hàng không dân dụng lớn gần đây nhất ở Cuba xảy ra tháng 7/1997, khi máy bay chở khách Antonov-24 rơi xuống biển ngoài khơi Santiago de Cuba, làm tất cả 44 người chết. Tháng 3/2002, một máy bay Antonov-2 nhỏ rơi ở tỉnh Santa Clara, miền trung nước này, làm 16 người chết, bao gồm các khách du lịch từ Canada, Anh, Đức. 

Máy bay rơi ở Cuba, hơn 100 hành khách tử nạn ảnh 2 Sân bay quốc tế Jose Marti nằm cách thủ đô Havana khoảng 14 km về phía nam. Đồ họa: CNN.
Máy bay rơi ở Cuba, hơn 100 hành khách tử nạn ảnh 3  Đồ hoạ TTXVN

(tiếp tục cập nhật)

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG