Máy bay rơi ở Nhật Bản, 4 người chết thảm

Xác chiếc máy bay một động cơ Mooney M20c tại sân bay Yao- Ảnh:Xác chiếc máy bay một động cơ Mooney M20c tại sân bay Yao/ Ảnh-KYODO/JAPAN TIMES.
Xác chiếc máy bay một động cơ Mooney M20c tại sân bay Yao- Ảnh:Xác chiếc máy bay một động cơ Mooney M20c tại sân bay Yao/ Ảnh-KYODO/JAPAN TIMES.
Một máy bay nhỏ chở bốn người đã rơi ở sân bay phía tây Nhật Bản vào chiều 26/3. Toàn bộ những người trên máy bay đều tử vong.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy phần trước và phần sau của máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng. Máy bay rơi gần một đường băng tại sân bay Yao của thành phố Osaka, Nhật Bản

AFP dẫn lời một quan chức cứu hộ cho biết, bốn người trên máy bay đều tử vong. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân.

Theo đài truyền hình NHK, chiếc máy bay Mooney M20c cất cánh từ sân bay Kobe. Được biết khi phát hiện sự cố, máy bay đã cố hạ cánh lần thứ nhất xuống sân bay Yao vào 16h20 nhưng không thành công. Và khi hạ cánh lần thứ 2, máy bay đã gặp nạn.

Một nhân chứng cho biết, chị không nghe thấy tiếng nổ và thấy lửa bốc lên dữ dội ở vị trí máy bay rơi.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.