Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị chim đâm móp mũi

Hình ảnh máy bay bị chim đâm móp mũi.
Hình ảnh máy bay bị chim đâm móp mũi.
TPO - Một máy bay chở khách của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) đã bị hư hại nặng ở phần mũi và cánh sau khi bị một đàn chim đâm phải trong lúc đang chuẩn bị hạ cánh.   

Theo RT, sự cố xảy ra hôm 5/5 (giờ địa phương) với chuyến bay nội địa số hiệu TK2004 của Turkish Airlines. Chiếc Boeing 737-800 đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay ở Nevsehir sau khi hành trình từ Istanbul thì bất ngờ bị một đàn chim đâm trúng.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, sau cú va chạm mạnh, máy bay bị hư hại nặng, phần mũi bị đâm móp, phần cánh cũng bị ảnh hưởng. Rất may, máy bay hạ cánh an toàn, không ai bị thương. Máy bay sau đó được đưa đi sửa chữa.

Thời gian gần đây, máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ liên tục gặp sự cố. Vụ việc xảy ra chỉ gần hai tuần sau khi một máy bay chở khách của Thổ Nhĩ Kỳ, từ Milan tới Istanbul phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ataturk vì bị cháy động cơ bên phải.

Hồi đầu tháng 4, một máy bay của Turkish Airlines cất cánh từ thành phố Duesseldorf  (Đức) tới Istanbul buộc phải hạ cánh khẩn tại Nuremberg (Đức) sau khi một vết nứt được phát hiện trên cửa sổ máy bay.

Ngày 30/3, máy bay của Turkish Airlines đang trên đường tới Sao Paulo (Brazil) từ Istanbul buộc phải hạ cánh khẩn ở Marocco sau khi một bức thư có từ “bom” được phát hiện trong nhà vệ sinh.

Hồi đầu tháng 3, một máy bay Airbus A330 của Turkish Airlines bị trượt đường băng tại Nepal và lao vào một đồng cỏ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.