Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom
TPO - Ngày 22/11, một máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh từ New York (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Halifax (Canada) do đe dọa đánh bom.

Theo IB Times, máy bay A330-300 mang số hiệu TYH2/TK2 của Turkish Airlines đang trong hành trình từ New York (Mỹ) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp ở Halifax (Canada) do đe doạ bị đánh bom.

Cảnh sát và các đội cứu hoả Thổ Nhĩ Kỳ đã sơ tán 256 hành khách và thành viên phi hành đoàn khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Halifax lúc 1h sáng 22/11 (giờ địa phương).

Cảnh sát Hoàng gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ để kiểm tra máy bay.

Nguồn gốc mối đe dọa đánh bom hiện vẫn chưa rõ, nhưng theo tờ New Yorker Daily, nó bắt nguồn từ Twitter của IS. 

Cách đây 4 ngày, 2 máy bay hãng hàng không Air France (Pháp), một khởi hành từ  Washington và một từ Los Angeles (Mỹ) đều đến thủ đô Paris (Pháp) buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp Halifax (Canada) và Salt Lake, bang Utah- Mỹ khi nhận được đe dọa đánh bom.

Theo IB Times
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.