Máy bay Thụy Điển hạ cánh khẩn cấp do đe dọa đánh bom

Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không SAS (Thuỵ Điển)
Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không SAS (Thuỵ Điển)
TPO - Ngày 22/1, một máy bay chở khách của Hãng hàng không Scandinavian Airlines (SAS) của Thụy Điển xuất phát từ London (Anh) tới Stockholm (Thụy Điển) đã phải chuyển hướng tới thành phố Gothenburg sau khi nhận được đe dọa có bom trên máy bay. 

Nguồn tin của cảnh sát Thuỵ Điển cho biết, một cú điện thoại gọi đến trạm kiểm soát không lưu đe dọa có bom trên máy bay khi chiếc máy bay đang trong hành trình bay. 

Ngày lập tức, cơ trưởng đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Landvetter ở thành phố duyên hải Gothenburg vào khoảng 10h cùng ngày (giờ địa phương).

"Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Landvetter lúc 9h57'..72 người trên máy bay, bao gồm các thành viên phi hành đoàn, đã được sơ tán. Tất cả mọi người đều an toàn", phát ngôn viên cảnh sát Thuỵ Điển Stefan Gustafsson cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng, không loại trừ khả năng tất cả các hành khách và thành viên phi hành đoàn đều bị thẩm vấn bởi chính quyền.

 "Họ có mặt trên máy bay vào thời điểm đó và tôi chắc chắn có lý do để cảnh sát điều tra nếu họ phát hiện thấy mối liên quan nào".

XEM THÊM

>>35 nhà hàng Trung Quốc dùng hoa thuốc phiện làm gia vị

>>Chìm thuyền ngoài khơi Hy Lạp, 21 người thiệt mạng

>>Mỹ tuyên bố 12 lính thủy thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng

Theo IB Times
MỚI - NÓNG