Máy bay tiêm kích F22 của Mỹ lâm nạn

Máy bay tiêm kích F22 của Mỹ lâm nạn
Vào lúc 12 giờ đêm qua (giờ VN), một chiếc máy bay F-22 của Không quân Mỹ, loại máy bay tiêm kích tối tân nhất thế giới hiện nay, đã đâm xuống khu vực sa mạc ở miền Nam bang California.
Máy bay tiêm kích F22 của Mỹ lâm nạn ảnh 1
Máy bay F -22 Raptor của Mỹ

Người phát ngôn Không quân Mỹ Richard Johnson thông báo, chiếc máy bay trị giá 140 triệu USD này lâm nạn tại địa điểm cách Căn cứ Không quân Edwards ở California gần 50 km về phía Đông Bắc khi đang thực hiện một chuyến bay thử. Ông Johnson cho biết thêm “có một phi công trên buồng lái lúc máy bay lâm nạn và hiện chưa rõ tình trạng của phi công này”.

Lockheed Martin F-22 Raptor (Chim ăn thịt) là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình thế hệ 4.

Ban đầu nó được thiết kế để trở thành một máy bay chiến đấu giành ưu thế trên không trước Không quân Xô viết, nhưng cũng được trang bị cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và trinh sát tín hiệu. Nó chính thức phục vụ Không quân Mỹ vào tháng 12 năm 2005.

Không quân Mỹ thông báo đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan tới loại máy bay F-22 do tập đoàn công nghệ quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.

Theo H.X.
SGGP

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.