Máy bay tranh cử của bà Clinton được cho thuê

Đội bóng rổ Dayton Flyer lên máy bay tranh cử của bà Clinton tại sân bay quốc tế Dayton, bang Ohio chiều 14/11. Ảnh: Twitter
Đội bóng rổ Dayton Flyer lên máy bay tranh cử của bà Clinton tại sân bay quốc tế Dayton, bang Ohio chiều 14/11. Ảnh: Twitter
Chiếc máy bay Boeing 737 có khẩu hiệu "Stronger Together" hiện được cho thuê sau khi bà Hillary Clinton kết thúc chiến dịch tranh cử.

Trong khi ông Donald Trump vận động tranh cử khắp nước Mỹ bằng chiếc Boeing 757 thuộc sở hữu riêng thì bà Clinton phải thuê máy bay Boeing 737 để đi lại. Sau khi ứng viên tổng thổng đảng Dân chủ thua cuộc, máy bay được chuyển cho các khách hàng khác thuê.

Chiều 14/11, đội bóng rổ Dayton Flyer có chuyến bay tới bang Alabama để tham dự một trận đấu và rất ngạc nhiên khi biết họ sẽ sử dụng chiếc máy bay mà bà Clinton từng dùng.

Theo USA Today, khẩu hiệu lớn "Stronger Together" (Cùng nhau mạnh hơn) và địa chỉ trang web của bà vẫn còn nguyên trên thân phi cơ đỗ tại sân bay quốc tế Dayton, bang Ohio.

Bà Clinton bắt đầu thuê máy bay này để phục vụ cho chiến dịch tranh cử từ hồi tháng 9 và đã sơn lại thân với hai màu trắng, xanh cùng logo riêng. Ngoài các cố vấn, các nhân viên mật vụ, một nhóm phóng viên báo chí cũng được bố trí đồng hành cùng bà trong các chuyến bay để cập nhật tin tức và hình ảnh.

Máy bay tranh cử của bà Clinton được cho thuê ảnh 1

Bà Clinton và phó tướng Tim Kaine trên máy bay vận động tranh cử ở Cleveland hồi tháng 9. Ảnh: NY Times

Một phát ngôn viên của trường đại học Dayton cho biết họ thuê máy bay thông qua một nhà môi giới và không hề biết mình sẽ sử dụng máy bay tranh cử của bà Clinton. 

Trong khi cựu ngoại trưởng Mỹ thất bại, đội Dayton Flyers đã giành chiến thắng 77-72 trước đội Alabama vào tối 15/11.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.